Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2017] Là một phần của một loạt những cuộc đột kích kết hợp vào nhà của các học viên, công an và người của Phòng 610 đã bắt giữ 10 học viên Pháp Luân Công ở khu Hoa Điện, thành phố Cát Lâm vào ngày 28 và 29 tháng 6. Họ là: Bố Ngọc Tân, Điền Minh Hà, Tống Kiều Phát, Cổ Thế Mẫn, Cao Đức Phân, Lưu Khê Phương, Lý Quế Cầm, Lý Lập Chi, Lưu Minh Hoa, Vu Thúy Phàm. Ba người cuối cùng đã được thả, những người còn lại đang bị giam trong một trung tâm tẩy não.

Chi tiết các vụ bắt giữ

Vào 8 giờ tối ngày 28 tháng 6, khi cô Bố Ngọc Tân đang trên đường đi làm ca đêm, cô thấy nhiều xe hơi đậu quanh nhà mình đi theo cô. Cô không quan tâm đến họ và tiếp tục đi. Khi đến gần một khách sạn, có hai người nhảy ra khỏi một chiếc xe và khống chế cô.

Một trong số họ – công an Trương Húc Minh cảnh báo cô: “Chúng tôi đang làm theo lệnh của cấp trên. Tốt hơn là cô hợp tác với chúng tôi nếu muốn tránh rắc rối.” Họ lấy chìa khóa của cô để vào nhà cô, nhưng đó lại là chìa khóa văn phòng của cô. Cô không mang theo chìa khóa nhà bên mình.

Chồng cô đã từ chối mở cửa.

Họ đã đưa cô đến một trại tạm giam. Cô có một người con gái bị bệnh tâm thần và phụ thuộc vào cô. Hiện con gái cô đang ngày đêm mong ngóng mẹ.

Ngày 29 tháng 6, ba công an đã xuất hiện tại nhà cô Điền Minh Hà và chồng là anh Tống Kiều Phát. Công an yêu cầu họ đến một đồn công an địa phương để kiểm tra vài thứ. Khi hai người vào xe thì công an lại đưa họ đến một trại tạm giam. Khi cha cô Điền đến đồn công an để tìm con gái, ông được cho biết rằng cô đang bị giam vì đã kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc.

Cô Cổ Thế Mẫn là một giáo viên mẫu giáo. Ngày 28 tháng 6, công an đã gọi cho cô và xác nhận một số thông tin. Cô đã bị bắt giữ trên đường về nhà sau giờ làm việc.

Ngày 28 tháng 6, công an đã đến làng của cô Lưu Khê Phương để tìm cô, nhưng cô không có ở nhà. Ngày hôm sau cô gặp các viên chức và hỏi lý do tìm cô vào hôm qua. Sau khi phát hiện tên cô trong danh sách, họ đã đưa cô đến trại tạm giam.

Vui lòng xem bài viết tiếng Hán để biết danh sách của những kẻ bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164634.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share