Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố New York

[MINH HUỆ 13-7-2017] Lướt qua năm con phố tại Quảng trường Union của Manhattan, người ta có thể tìm thấy các món ngon từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như quần áo và tất cả các loại hàng thủ công, trưng bày tại Lễ hội Broadway.

Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần cả thân lẫn tâm, là một trong 200 nhà cung cấp tại lễ hội diễn ra một ngày vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. Khách tham quan đã xem biểu diễn công pháp, nhận hoa sen phát tặng, và được giải đáp về môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này.

116d9236777746c652df735134444fa9.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Lễ hội Broadway ở Quảng trường Union, thành phố New York.

Các học viên tại quầy tặng những bông hoa sen giấy nhỏ nhắn. “Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người ba từ tốt đẹp ‘Chân- Thiện- Nhẫn’, một học viên giải thích. “Làm một người tốt cũng giống như hoa sen mọc lên từ bùn, dù trong môi trường nào cũng vẫn tinh khiết và thanh tao”.

Nhiều người đã nhận tờ rơi sau khi biết rằng các bài công pháp được hướng dẫn miễn phí.

Một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp. Người vợ đã xem biểu diễn và ngay lập tức muốn học. Sau 30 phút đứng luyện công, cô đã mỉm cười và nói cô có thể cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ và thấy rất thoải mái.

0a53fe50d7d16ab69e9469fe8d2a0073.jpg

Hướng dẫn luyện công

Một số người có thể cảm nhận được trường năng lượng và dừng lại để tìm hiểu thêm các bài công pháp. Al, một huấn luyện viên Yoga, đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Anh sau khi nghe giới thiệu ngắn gọn.

Cô Sarah, một sinh viên đại học đã đăng kí học một lớp tiếng Trung, cho biết cô rất vui được thấy Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội. “Tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp. Giáo viên tiếng Trung của tôi đã nói về nó ở lớp học.”

Người giáo viên tiếng Trung cũng nói với các sinh viên rằng môn tu luyện bị cấm ở Trung Quốc, nhưng người dân ở phần còn lại trên thế giới có thể tự do tập luyện. Sarah đã từng đọc rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và đã biết rằng môn tu luyện thực sự rất tốt.

Một phụ nữ trẻ làm việc cho một tổ chức của phụ nữ đã bày tỏ sự ủng hộ của cô đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cô đã từng đến thăm Trung Quốc một lần, và một người bạn Trung Quốc đã bí mật kể cho cô nghe nhiều câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/13/351040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164661.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share