Bài viết của phóng viên Dung Pháp ở Antwerp, Bỉ

[MINH HUỆ 12-7-2017] Người đi mua sắm trên phố Meir ở Antwerp bị thu hút bởi những hoạt động có vẻ tĩnh lặng của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên dựng áp phích phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện bị che giấu suốt 18 năm qua ở Trung Quốc. Họ cũng phát tặng tờ rơi về cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần cổ xưa này với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 9 tháng 7 năm 2017, để thu hút sự chú ý của những người qua đường và giới thiệu môn tu luyện, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên nền nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Một số học viên phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công để giúp người qua đường hiểu giáo lý của môn tu luyện và về cuộc bức hại.

Nhiều khán giả, sau khi biết về cuộc bức hại, đã nhiệt tình ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền cộng sản lập tức chấm dứt tội ác chống lại nhân loại của nó. Những người qua đường muốn có cuộc sống khỏe mạnh hồ hởi hỏi thăm nơi học môn tu luyện.

2c1d137213e96ec72e02e27f781e77aa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn bộ năm bài công pháp trên phố Meir ở Antwerp. Thông qua các hoạt động, họ mong muốn giới thiệu lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

8814cccf8140b04dcd6c0de69950b464.jpg

0c5b93ac54c1df54c4b245af64edf4cb.jpg

Khán giả tìm hiểu về Pháp Luân Công và những bài giảng của nó. Sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo, nhiều người đã ký những đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo.

Gisela và Kiam là một cặp đôi làm việc trong ngành công nghiệp Y tế ở Đức. Họ từng nghe nói đến nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, vì lợi nhuận. Khi họ biết đến quy mô của tội ác, sự tham gia của các bệnh viện quân y, và thời gian tìm được tạng phù hợp cho các ca cấy ghép ngắn đến thế nào, họ đã phát hoảng. Họ ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Họ động viên các học viên, nói những việc họ đang làm là đúng đắn. Họ nói: “Chúng tôi mong các bạn thành công.”

Hai phụ nữ tới chỗ các học viên và muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc bức hại sau khi học đọc thông tin trên áp phích. Ban đầu, họ cho rằng thu hoạch nội tạng là một tội ác ngẫu nhiên xảy ra nhỏ lẻ. Sau khi được biết ở Trung Quốc, đó là tội ác do chính quyền hậu thuẫn, họ đã sốc. Họ nói: “Thu hoạch nội tạng từ người sống là tội ác chống lại nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/12/350990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164632.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share