Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 6-7-2017] Triển lãm Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn mới đây đã được tổ chức tại Halmstad, một thị trấn cảng nhỏ nằm ở Tây Nam Thụy Điển. Thị trấn này cũng là nơi tổ chức Cuộc đua Tàu Cao tốc năm 2017, vì vậy có rất nhiều người yêu thích tàu cao tốc đã tới tham quan triển lãm.

35f669974a744fabe54d7e5e93142e6f.jpg

97a678b1d43deb84a5acf11de2a5b41c.jpg

Triển lãm Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tổ chức tại Halmstad, Thụy Điển từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7

Vào ngày đầu tiên của triển lãm, một tình nguyện viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tới tham quan phòng trưng bày. Cô đã xem kỹ từng bức tranh sau khi được người hướng dẫn giới thiệu qua. Sau đó, cô đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ và bị tra tấn ở Trung Quốc.

Là một tình nguyện viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cô đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhưng cô không biết nhiều thông tin chi tiết. Sau khi biết được rất nhiều sự thật về cuộc bức hại, cô hết sức bàng hoàng. Cô nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thật vô lý và nói cô sẽ nói với gia đình và bạn bè của mình nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Cô đã quay trở lại triển lãm vào ngày hôm sau với một ít sô-cô-la để cảm ơn các tình nguyện viên làm việc tại triển lãm.

585f77907f8300cbb72508a213f6fc43.jpg

Bốn thanh niên trẻ đến từ Brazil

Bốn thủy thủ trẻ đến từ Brazil đang tham gia cuộc đua thuyền cao tốc đã tới tham quan triển lãm trong giờ nghỉ. Họ chăm chú nghe giới thiệu về các bức tranh và trao đổi với nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha. Khi người hướng dẫn giới thiệu đến nội dung về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, họ lắng xuống và tỏ ra rất sốc.

Sau khi tham quan, họ đã nói chuyện với một học viên từng bị giam giữ tại Trung Quốc. Sau khi rời đi, một thanh niên đã ôm người học viên đó và nói rằng họ ủng hộ Pháp Luân Công.

f2758edc80e15de4b6ee50f75c4cd4a4.jpg

Hai thanh niên trẻ đến từ Jordan

Đến tham quan triển lãm cũng có những khách nước ngoài đến từ Jordan, Ba Lan, Syria và Đan Mạch, thuộc nhiều ngành nghề như thủy thủ, nghệ sỹ, nhà báo và nhiều lĩnh vực khác nữa.

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, nhiều khách tham quan trước đó đã quay lại phòng trưng bày và nói rằng họ muốn được xem triển lãm một lần nữa.

Nhiều vị khách còn ghi lại nhận xét của mình vào cuốn lưu bút dành cho khách tham quan và cảm ơn các nhà tổ chức triển lãm, đồng thời bày tỏ cảm xúc của họ. Hơn 300 khách đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164584.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share