Bài viết của Tâm Hồ

[MINH HUỆ 6-7-2017] Gần đây đọc các bài viết trên Minh Huệ Net, có 3 phương diện báo cáo đáng được suy ngẫm.

Về các trường hợp phóng thích học viên Pháp Luân Công vô tội, báo cáo của các địa phương đang dần dần tăng lên

Từ đầu năm 2017 đến nay, các tỉnh đua nhau từ chối việc bắt, tuyên án, không khởi tố, hoặc đổi án thành vô tội cho các học viên Pháp Luân Công. Căn cứ theo những công bố của báo cáo trên Minh Huệ Net vào ngày 19 tháng 6 năm 2017: “Các vụ án học viên Pháp Luân Công được phóng thích vô tội trong thời gian gần đây”: Gần đây Trung Quốc có thêm hơn 10 vụ án học viên Pháp Luân Công được phóng thích vô tội, trong đó bao gồm các địa phương: An Huy, Nội Mông Cổ, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Giang Tô, Cát Lâm, Liêu Ninh, 9 thành phố của Quảng Tây, tổng cộng 16 người trong đó 13 người bình an trở về nhà.

Ngày 13 tháng 6, Minh Huệ Net lại báo cáo tin tức học viên Pháp Luân Công Trương Quốc Lợi thành phố Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến sau khi bị giam giữ phi pháp 6 tháng, thì viện kiểm sát từ chối khởi tố, Trương Quốc Lợi về nhà.

Không chỉ có vậy, các nơi trên toàn Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều trường hợp, cảnh sát còn chủ động trả lại những đồ dùng cá nhân tịch thu khi trước đây khám nhà, rất nhiều lãnh đạo đơn vị trả lại phần lương đã bị cắt xén trước đây của học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công được truyền ra trên phạm vi toàn Trung Quốc từ năm 1992, dạy người ta chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để làm người, cho đến tháng 7 năm 1999, đa số dân chúng tu luyện chân chính đã đạt được thân tâm khoẻ mạnh, đạo đức tốt lên, cho đến hôm nay, Trung Quốc không có một điều luật nào khép Pháp Luân Công vào diện “tà giáo”. Ngày 10 tháng 5 năm 2000 và ngày 9 tháng 4 năm 2005, bộ công an đã công bố Văn kiện số 39 xác định 14 loại tà giáo, và trong đó không có Pháp Luân Công. Hiện giờ cho dù cơ quan chính phủ có quyền lực nhận định Pháp Luân Công là tà giáo hay không, thì người công khai tuyên truyền Pháp Luân Công là tà giáo là Giang Trạch Dân, và bài đặt riêng của bình luận viên của “Nhân dân Nhật báo” cho đến “thông tri” giải thích tư pháp của Toà án và Viện kiểm sát.

Trong hơn 1.000 trường hợp luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công vô tội, thì các luật sư đua nhau chỉ ra “lời giải thích tư pháp của toà án và viện kiểm sát tối cao” là do Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực trong tay, vượt qua thể chế quốc gia, tự ý phát động một cuộc bức hại chính trị đối với một quần thể tín ngưỡng. Luật sư Trương Tán Ninh đã tố cáo ngay tại toà: “Kẻ thực sự phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia là Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân mới là tên trùm tội phạm thực sự!” Phiên toà lập tức rộ lên tràng pháo tay.

Thuận theo việc chân tướng càng ngày càng rộng, càng nhiều, ngày càng nhiều nhân viên công an, toà án, viện kiểm sát đang lựa chọn chính nghĩa, lương tâm và công lý.

Giải trừ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công

Theo báo cáo của Minh Huệ Net gần đây, ngày 1 tháng 3 năm 2011, cục trưởng cục xuất bản tin tức Trung Quốc Liễu Bân Kiệt đã công bố lệnh số 50 của tổng cục xuất bản tin tức, công bố “tổng cục xuất bản tin tức bãi bỏ quyết định của đợt Văn kiện quy định số 5”, Điều 99, Điều 100 của quyết định đó minh xác bãi bỏ hai văn kiện sau vào năm 1999: (1) Về thông tri nhắc lại về ý kiến xử lý những xuất bản phẩm liên quan tới Pháp Luân Công. (2) Thông tri liên quan đến việc cấm in ấn những xuất bản phẩm phi pháp về Pháp Luân Công, gia tăng quản lý in ấn xuất bản phẩm chặt thêm một bước.

Xuất bản các sách Pháp Luân Công là hợp Pháp ở Trung Quốc, hiện nay thì văn kiện này vẫn được bảo tồn hoàn hảo tại trang mạng chính phủ của cơ cấu quyền lực tối cao của Trung Quốc.

Sách Pháp Luân Công không có chút phi pháp nào, đều là dạy người ta hướng thiện. Sách của Pháp Luân Công đã được phiên dịch tới gần 40 ngôn ngữ, phát hành xuất bản tại các nơi trên thế giới, chỉ có ở dưới sự chấp chính của tập đoàn Giang Trạch Dân đạo đức bại hoại, thì sách dạy người hướng thiện mới bị cấm. Hôm nay, lệnh cấm ấy bị giải trừ, tín hiệu rõ ràng trong đó chính là chính quyền hiện tại đang liên tục cải cách tư pháp, ban hành một loạt các pháp quy, pháp lệnh, là rõ ràng không tán đồng với chính sách bức hại của Giang Trạch Dân.

Những trường thực tế hợp bị ác báo do tham dự bức hại Pháp Luân Công và học viên

Cục trưởng Cục Công an Trùng Khánh bị cách chức; nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp Hồ Bắc Lưu Thiện Kiều, Bí thư thành ủy và Bí thư Chính Pháp của Hà Gian tỉnh Hà Bắc vi phạm kỷ luật bị điều tra; Phó Cục Công an thành phố Thạch Gia Trang Trương Thạch Dư bệnh tật khắp thân, phải làm phẫu thuật tim, gan nhiễm mỡ, u nang gan, u tuyến giáp trạng, đại tiện xuất huyết nội, vành động mạch cổ bị mảng bám v.v…; Trưởng Trại tạm giam huyện Vĩnh Thanh thành phố Lang Phường tỉnh Hà Bắc và Phó cục Thạch Hải Cảng Cục Công an huyện Phụ Thành tỉnh Hà Bắc bị mất mạng v.v.. Những ví dụ về những người bị báo ứng do bức hại Pháp Luân Công gần như ngày nào cũng xuất hiện trên Minh Huệ Net.

“Tích hoạ vì hành ác”, những người bị ác báo này đều có một đặc điểm, chính là khi họ đang còn có quyền thế, thì tham lợi đen tối bị những lời lừa dối lừa gạt bưng bít, bị lợi dụng để bức hại Pháp Luân Công và các học viên, tạo ra tổn thất cự đại cho các học viên Pháp Luân Công.

Ví dụ như bài viết “Cả bí thư thành uỷ của Hà Gian tỉnh Hà Bắc, và bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật đều bị ác báo” cho thấy, ngay từ năm 2008, căn cứ theo tin đưa của Minh Huệ Net, thành phố Hà Gian có tới hơn 200 học viên Pháp Luân Công bị bức hại, các cảnh sát tà ác và người ác đã tống tiền các học viên lên đến hơn 50 vạn nhân dân tệ, lúc đó đã có 24 người bị giam giữ phi pháp tại các nơi như Nhà tù Ký Đông Đường Sơn, Trại lao động nữ Thạch Gia Trang, trại tạm giam Hà Gian.

Trường hợp “Nguyên phó chủ tịch Chính Hiệp Hồ Bắc là Lưu Thiện Kiều gặp ác báo” lại càng khiến cho người ta dựng tóc gáy hơn, trong thời gian Lưu Thiện Kiều đảm nhận chức Bí thư Thành uỷ của ĐCSTQ tại thành phố Hoàng Cương từ năm 2002 đến năm 2012, có ít nhất 20 học viên Pháp Luân Công thiện lương phải chịu bức hại hàm oan ly thế.

Ở đây thông qua Minh Huệ Net để khuyên can những ai vẫn còn đang chấp hành chỉ lệnh bức hại, rằng việc bức hại Pháp Luân Công và học viên là thiên địa bất dung, hãy mau chóng dừng tất cả những hành vi bức hại, kịp thời thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ, bồi thường những tổn thất mà bản thân mình tạo thành, nếu không đợi đến ngày ác báo giáng xuống thân, thì lúc đó có hối cũng quá muộn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350642.html

Đăng ngày 15-07-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share