Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2017] Một phụ nữ ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị tạm giam tại Trại giam Phụ Tân. Theo cảnh sát, họ đã theo dõi bà trong ít nhất hai năm trước khi bắt giữ bà.

Bà Trương Diễm Huy, 43 tuổi, là Thạc sỹ của Trường Bưu chính Viễn Thông Trường Xuân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong khi đang đi học. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc cho chi nhánh của Công ty Di động Trung Quốc ở Trầm Dương.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, chi nhánh Trầm Dương đã ép bà Trương phải từ bỏ tu luyện. Khi bà từ chối, họ đã giáng cấp và chuyển bà sang chi nhánh Phụ Tân.

Bất chấp sự bức hại, bà Trương tiếp tục đối xử tử tế với những người khác và làm tốt công việc của bà. Bà luôn giúp đỡ người khác khi cần thiết và có danh tiếng tốt ở cả công ty và tại gia đình. Bà sớm trở thành trụ cột của công ty, đặc biệt về công nghệ.

Khi ở chi nhánh Phụ Tân, dịch vụ hỗ trợ khách hàng của bà Trương được ghi nhận là hoàn hảo. Tuy nhiên, do cuộc bức hại, bà không được thăng chức. Thay vào đó, những người được bà đào tạo trở thành cấp trên của bà. Tuy vậy, bà Trương vẫn xử lý tất cả những việc chính. Những người lãnh đạo biết bà làm việc tốt nhưng không thể thăng chức cho bà vì mệnh lệnh của các cấp trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/350751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164612.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share