Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Houston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-6-2017] Học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin tại Hội chợ Sức khỏe ở một khu trung tâm của cộng đồng người Hoa tại Houston vào ngày 24 tháng 6 năm 2017. Hội chợ này được tổ chức bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân – kênh truyền thông tiếng Hoa, và Thời báo Đại Kỷ nguyên, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Khoảng 30 đơn vị triển lãm đã tham dự hội chợ.

2017-6-26-houston-health-expo_01--ss.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công

Kể từ khi được phổ truyền ra công chúng ở Trung Quốc năm 1992, môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công đã đem lại lợi ích cả về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới.

Khách tham dự hội chợ đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu về lợi ích và chân tướng của môn tu luyện. Họ cũng biết rằng các học viên của môn tu luyện ôn hòa này đã và đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 18 năm qua.

2017-6-26-houston-health-expo_02--ss.jpg

Một phụ nữ tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khỏe ở Houston

Ấn tượng trước huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công

Cô Hàn từ Trung Quốc đến triển lãm để tìm kiếm thông tin và phương pháp trị bệnh bởi chồng cô đang mắc căn bệnh ung thư.

Tình nguyện viên ở quầy thông tin đã kể cho cô trường hợp của Tiến sỹ Uông Chí Viễn, ông đã hồi phục khỏi chứng bệnh ALS chỉ trong vòng ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. (ALS là một chứng rối loạn thần kinh thường được gọi là chứng bệnh Lou Gehrig – căn bệnh này được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào một trong năm căn bệnh nan y hiểm nghèo nhất hiện nay.)

Sau khi tu luyện, không chỉ tất cả các triệu chứng bệnh của Tiến sỹ Uông đã biến mất mà ông còn tăng cân trở lại và thậm chí là số cân nặng còn vượt qua cả giai đoạn trước khi ông lâm bệnh.

Người tình nguyện viên này nói rằng ông Uông không phải là trường hợp duy nhất phục hồi như vậy. Còn vô số người mắc bệnh nan y khác đã hồi phục thần kỳ sau khi tu luyện.

Cô Hàn nói rằng cô rất vui mừng khi biết đến Pháp Luân Công và cô cũng sẽ truyền đạt những thông tin này với chồng mình.

2017-6-26-houston-health-expo_03--ss.jpg

Một khách tham quan tìm hiểu thông tin trên tấm áp phích về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới

Biểu đạt thái độ, lựa chọn tương lai tươi sáng

Một số khách tham quan quầy thông tin là người Trung Quốc nhập cư vào Hoa Kỳ đã quyết định biểu đạt thái độ lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Phong trào “Thoái Đảng” (Thoái xuất khỏi ĐCSTQ) đang trên đà phát triển ở Trung Quốc và trên toàn thế giới kể từ năm 2004 khi cuốn sách Cửu Bình được công bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/27/350292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/10/164591.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share