Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2017] Tôi quyết tâm bắt đầu học thuộc Pháp sau khi đọc được một bài chia sẻ trên Minh Huệ về lợi ích của việc này đối với tu luyện.

Sư phụ giảng trong “Bài trừ can nhiễu” – Tinh tấn yếu chỉ II:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Tôi muốn học thuộc toàn bộ quyển sách trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cuối cùng đã phải mất vài tháng mà chỉ mới thuộc được mục đầu tiên của bài giảng thứ nhất: “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, và tôi vẫn còn đọc sai vài chỗ.

Đọc được các bài chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ, tôi đã thay đổi cách tiếp cận bằng việc học thuộc từng đoạn một. Tôi chỉ chuyển sang học thuộc đoạn tiếp theo sau khi đã học thuộc từng chữ từng chữ của đoạn đang học. Lần đầu tiên, tôi phải mất hơn một năm để học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng sau đó tốc độ học của tôi đã tăng lên.

Tôi không thể học thuộc Pháp hàng đêm do bận việc học tập, công việc và học Pháp nhóm, nhưng tôi dành tối thứ tư và tối thứ sáu để học. Tôi tham gia vào các nhóm học thuộc Pháp trên mạng, và trong những nhóm như thế chúng tôi giúp đỡ nhau bằng cách kiểm tra lẫn nhau phần học thuộc. Nỗ lực của cả nhóm giúp rất nhiều trong việc học thuộc Pháp.

Học thuộc Pháp đem lại rất nhiều thọ ích. Việc này giúp chúng ta tinh tấn, hướng nội, tu bỏ chấp trước, và mang đến uy lực lớn hơn khi chúng ta giảng chân tướng. Có nhiều học viên đã chia sẻ về những thọ ích này. Tôi cũng muốn chia sẻ vài thể hội của mình trong việc giảng thanh chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Việc giảng chân tướng trở nên khó khăn hơn khi tôi buông lơi

Do tâm an dật của mình nên gần đây tôi dành ít thời gian để học thuộc Pháp. Việc này rõ ràng ảnh hưởng ngay lập tức lên hiệu quả giảng chân tướng của tôi.

Số người được tôi giúp thoái Đảng là khoảng 30 đến 50 người mỗi lần. Con số này còn kém xa con số 80 đến 100 người mỗi ngày trong những năm tôi tinh tấn học thuộc Pháp. Tôi nghĩ rằng đó là do giúp mọi người thoái Đảng đã trở nên khó khăn hơn và rằng cứu người sẽ khó hơn nữa vào giai đoạn cuối. Tôi cũng tự nhủ “Đây là vì mình đã dành thêm nhiều thời gian giảng chân tướng sâu hơn. Mình không nên chấp vào số lượng.”

Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng các học viên khác vẫn duy trì được ổn định số lượng người thoái Đảng trong nhiều năm và con số ấy gần đây thậm chí còn gia tăng. Họ cũng dành thêm thời gian tham gia vào các phương thức giảng chân tướng khác nữa.

Nhiều người không thoái Đảng sau khi lắng nghe tôi nói. Tôi thực sự cảm nhận được mình không có đủ năng lượng khi nói với những người mà bị chịu độc hại nặng nề bởi tuyên truyền của Cộng Sản.

Tôi nhờ đồng tu giúp đỡ. Họ đã giúp tôi tìm thấy một vài chấp trước, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gốc rễ. Điều này kéo dài trong vòng nửa năm.

Pháp giúp việc giảng chân tướng của tôi uy lực hơn

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

“ … vì lời chư vị nói ra không có năng lượng, không ở tại Pháp. Chư vị muốn cứu họ, lời chư vị giảng ra không tiêu nghiệp được, không trừ đi chấp trước của họ, thì chư vị làm sao có thể cứu họ?! Chư vị muốn cứu họ, thì chư vị phải tự mình là người tu luyện, lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ, kể cả các loại hoàn cảnh giảng chân tướng, chẳng phải cũng là như thế? Cũng có người nghĩ, ‘ta là học viên cũ, một quãng thời gian không học Pháp cũng không có vấn đề’. Là có vấn đề, càng [là học viên] cũ thì càng không được, là vì bộ phận tu xong đã cách khai rồi, phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp.”

Cuối năm ngoái, tôi học thuộc được vài đoạn Pháp liên quan đến việc loại bỏ tâm an dật. Điều này giúp tôi quay trở lại học thuộc Pháp vài lần trong một tuần. Tôi nhận ra rằng lời nói của tôi có thêm năng lượng khi tôi giảng chân tướng.

Trong những tuần tiếp theo, tôi dành thêm thời gian học thuộc Pháp. Tôi nhận ra rằng mình không cần phải chủ định phát chính niệm khi nói chuyện với mọi người. Tôi cũng không cần cố thử thuyết phục họ bằng những lập luận khác nhau. Vậy mà họ nhanh chóng quyết định thoái Đảng sau khi nghe tôi nói.

Năng lượng đã quay trở lại. Với chính niệm mạnh mẽ, lời tôi nói ra đã có thể thấm vào tầng lớp sâu hơn của những người nghe. Sau đó tôi nhận ra rằng lý do thực sự của việc “giảng chân tướng ngày càng khó hơn” là do tôi đã buông lơi việc học thuộc Pháp!

Sư phụ giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp-Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”:

“Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác. Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.”

Bắt đầu từ năm nay, tôi tăng cường thời gian học thuộc Pháp tới mức mà tôi đã đạt được vài năm trước. Tôi có thể thấy sự khác biệt rõ ràng trong trạng thái tu luyện của mình và sức mạnh trong việc giảng chân tướng. Vài học viên chia sẻ rằng thân thể chúng ta ở trong những chiều không gian khác đồng hóa với Pháp và tái tạo khi chúng ta học thuộc Pháp. Vì thế chúng ta có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong trạng thái tu luyện của mình.

Tôi biết nhiều học viên học thuộc Pháp. Tôi đã thấy rằng họ cần rất ít thời gian để khuyên người khác thoái Đảng. Họ cũng có thể duy trì trạng thái tinh tấn trong nhiều năm và ít khi bị can nhiễu. Giờ đây tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ ba.

Học Pháp, học thuộc Pháp, hướng nội, phát chính niệm và giảng chân tướng là tương phụ tương thành với nhau. Nếu có một mắt xích bị yếu đi thì chúng ta có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể chỉnh thể của chúng ta. Nếu chúng ta học Pháp tốt, chúng ta sẽ có nhiều lực lượng hơn trong việc diệt tà ác và cứu chúng sinh. Đổi lại, điều này cũng khích lệ chúng ta học Pháp nhiều hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực.

Kinh nghiệm gần đây của tôi mách bảo cho tôi rằng liên tục học thuộc Pháp là vô cùng quan trọng. Nếu không thì việc tu luyện và hiệu quả trong việc cứu người của chúng ta có thể bị giẫm chân tại chỗ hoặc thậm chí còn bị thụt lùi mà không hay biết. Chúng ta cần phải liên tục nỗ lực để con đường tu luyện luôn thăng tiến.

Xin hãy từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.

Tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/28/344268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/20/164336.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share