Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2017] Bà Kinh Huệ Linh bị giam giữ phi pháp ở Trại giam huyện Bì, Thành phố Thành Đố hơn một năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Hơn nữa, trong quá trình xử lý hồ sơ của bà, các nhà chức trách đã lờ đi giới hạn thời gian bao gồm cả các vật dụng cá nhân được thu giữ phi pháp để làm cái gọi là bằng chứng

Bắt giữ

Bà Kinh Huệ Linh, 44 tuổi, từ huyện Nam Bộ, thành phố Nam Sung. Bà làm kinh doanh cá thể ở thành phố Thành Đô. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2016, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tam Ngõa Diêu và những người khác từ ủy ban xã đã lừa mở cửa nhà bà. Họ vào nhà mà không hề trình thẻ hay lệnh khám nhà, mà lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, một điện thoại, một máy tính, và các vật dụng cá nhân khác.

Cha và anh trai của bà Kinh nghe tin đã tới nhà bà và phát hiện ra những gì xảy ra. Họ bị bắt và bị giam tới tận nửa đêm. Bà Kinh cũng bị bắt. Vụ bắt giữ bà được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Cảnh sát ngụy tạo bằng chứng để tạo hồ sơ chống lại bà

Khi hồ sơ của bà Kinh mới được nộp tới Viện Kiểm sát Quận Cao Tân, nó đã bị trả lại đồn cảnh sát vì không đủ chứng cứ.

Phòng 610 đã gọi vụ việc của bà là vụ án trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo của nó, đồn cảnh sát địa phương đã sử dụng điện thoại và máy tính của con bà Kinh, cũng như các thiết bị điện tử được sử dụng trong kinh doanh của bà Kinh làm chứng cứ. Một chiếc máy tính cũ của chủ nhà cũng bị thu giữ làm chứng cứ.

Vượt quá thời hạn thẩm tra và khởi tố

Vụ việc của bà Kinh đã bị chuyển sang Tòa án Quận Cao Tân vào ngày 17 tháng 3 năm 2017, gần 10 tháng sau khi bà bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2016. Theo Luật Tố tụng Hình sự của Trung Quốc, thời hạn thẩm tra và khởi tố không thể quá bảy tháng. Trong giai đoạn này, bà Kinh bị giữ ở trại giam. Do vậy, thời gian tạm giam của bà đã vượt quá thời hạn hợp pháp.

Tòa án vượt quá thời hạn mở phiên tòa

Điều luật 202 của Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc tuyên bố rằng vụ án nên được tiếp nhận và công bố trong vòng hai tháng, và không quá ba tháng.

Vụ việc của bà Kinh bị chuyển sang cho tòa án ba tháng trước (ngày 17 tháng 3 năm 2017). Tuy nhiên, thông tin về vụ việc của bà vẫn chưa được lưu ký trong hệ thống tòa án, và vẫn chưa có ngày xét xử. Ông Tạ Cương, thẩm phán phụ trách vụ án của bà, đã báo với gia đình bà rằng vụ việc đang trong quá trình xử lý về mặt pháp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/25/350193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/10/164592.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share