Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2017] Hai học viên Pháp Luân Công từ thành phố Đan Đông bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công gần Trung tâm Thương mại Đan Đông. Cảnh sát nộp hồ sơ của họ sang viện kiểm sát vào ngày 26 tháng 5. Gia đình các học viên hay tin vụ việc đã bị từ chối một tháng sau đó.

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, khi bà Triệu Tuyết Cảnh đi mua bánh sinh nhật thì bà biết có người theo dõi bà. Đêm đó, bà Triệu và bà Tôn Lập Hào đi ra ngoài treo các biểu ngữ Pháp Luân Công để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện tinh thần. Họ đã bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Thành phố Đan Đông bắt giữ.

Cảnh sát bảo bà Triệu rằng họ đã bị theo dõi cả năm nay rồi. Cảnh sát đã lục soát người họ để lấy chìa khóa nhà và chở họ về nhà riêng để lục soát. Cảnh sát đã tịch thu một máy in và hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu ở nhà bà Triệu. Họ cũng lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và các tài liệu Pháp Luân Công khác ở nhà bà Tôn.

Các học viên bị đưa tới đồn cảnh sát, ở đây, họ bị một cảnh sát dọa lấy nội tạng của họ đem đi hiến.

Cả hai phụ nữ này bị chuyển tới một trại giam vào chiều hôm sau.

Sau đó, gia đình bà Tôn hay tin họ có thể bị tạm giữ dưới diện kỷ luật hành chính trong bảy ngày. Tuy nhiên, họ lại không được thả. Giám đốc trại giam bảo gia đình bà rằng sở cảnh sát đã quyết định thay đổi hình thức tạm giữ dưới diện kỷ luật hành chính thành giam giữ hình sự.

Gia đình biết rằng vụ việc của hai học viên đã được trình lên viện kiểm sát vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Ngày 27 tháng 6, khi họ tới viện kiểm sát để yêu cầu thông tin về vụ việc, họ biết rằng hồ sơ vụ việc đã bị trả lại cho sở cảnh sát. Tuy nhiên, hai học viên vẫn bị giam.

Bà Triệu và bà Tôn đã từng bị tuyên án bảy năm và ba năm tù giam, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Những người chịu trách nhiệm:

  • Ông Khương Vĩ Vũ, Viện trưởng Viện kiểm sát: +86-13904152223
  • Ông Miêu, Trưởng ban Công tố: +86-4156276513

(Thông tin liên hệ của các bên chịu liên quan khác có trong bản gốc tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164540.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share