Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver.

[MINH HUỆ 28-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada đã tổ chức một buổi kháng nghị hòa bình trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 6, lên án việc bắt giữ và ngược đãi công dân Canada và là học viên Pháp Luân Công, bà Tôn Thiến.

Họ kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả bà Tôn ngay lập tức và thúc giục chính phủ Canada, các tổ chức, cơ quan truyền thông và công chúng giúp giải cứu bà.

adf0e3a713638e4077ba3ee308bc14c0.jpg

88a55fa553c5c325c3deecadbd7cecd8.jpg

4328a401370b8f9619bc04b52034a839.jpg

Học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi thả bà Tôn Thiến.

e4966170a3d88a0a34f25a7dd58b633d.jpg

Các phóng viên đưa tin về cuộc kháng nghị của các học viên.

Trên phố Granville tấp nập, các học viên Pháp Luân Công đã giương các tấm biểu ngữ với dòng chữ: “Thả công dân Canada Tôn Thiến bị giam giữ ở Trung Quốc,” “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công,” “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Nhiều người đi ngang qua đã biểu lộ sự ủng hộ của họ với các học viên.

Theo các báo cáo, khi bà Tôn đang ở nhà ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm 2017, hơn hai chục nhân viên đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà. Họ cũng tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công của bà, điện thoại di động, máy tính, máy in, và các vật dụng giá trị khác.

Cảnh sát từ chối tiết lộ nơi bà đang bị tạm giam. Gia đình bà mất nhiều tuần để phát hiện ra bà đang bị giam giữ ở Trại tạm giam số một Bắc Kinh, ở đó bà bị biệt giam và bị xịt hơi cay.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada ở Vancouver đã ban hành một tuyên bố lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã giam cầm bà Tôn. Hiệp hội thúc giục chính phủ Canada can thiệp để bảo đảm việc thả bà Tôn và các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ chỉ vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Tôn Thiến là phó chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh hóa Bắc Kinh Leadman. Bà trở thành công dân Canada vào năm 2007. Bà xác nhận Pháp Luân Công đã cứu khỏi bệnh tim đập nhanh, bệnh gan, và trầm cảm của bà sau khi bà thực hành môn tu luyện vào năm 2014.

Một số thành viên Hạ viện Canada, bao gồm ông Peter Kent, bà Elizabeth May, và ông Michael Cooper đã thúc giục chính phủ Canada giúp giải cứu bà Tôn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Chrystia Freeland, nói rằng bà sẽ theo đuổi vụ việc bà Tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164474.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share