Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2017] Cảnh sát của tám đồn cảnh sát ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã sách nhiễu học viên Pháp Luân Công sau khi nhận được chỉ thị “gõ cửa nhà các học viên.” Hơn 40 gia đình đã bị sách nhiễu.

Cảnh sát từ các đồn cảnh sát sau đây đã tham gia vào việc sách nhiễu quy mô lớn này: Đồn Cảnh sát Kim Ngưu Sơn, Thanh Hoa, Ngư Thị, Ngũ Thai Tử, Đắc Thắng, Biên Phòng, Nam Hồ, và Dược Tiến.

Cảnh sát Ngũ Thai Tử đi gõ cửa nhà các học viên từ 7:00 sáng đến 8:00 tối. Họ hỏi một số học viên là họ còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và yêu cầu họ phải ký biên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Cảnh sát biện bạch rằng họ cần đánh giá tình hình khu vực Đại hội Đảng Cộng sản Toàn quốc lần thứ 19.

Một số cảnh sát đã ghi hình hoặc ghi âm những cuộc tuần tra của họ. Các học viên hỏi họ tại sao thì được giải thích rằng vì những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công khiến họ lo ngại các học viên có thể tấn công họ.

Một số ít cảnh sát không biết nhiều về Pháp Luân Công, nên các học viên đã nói với họ. Họ chia sẻ về sức khỏe của họ và nhân sinh quan đã cải thiện một cách tuyệt vời sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát của một trong các đồn cảnh sát tới nhà một học viên khi bà không có nhà. Chồng của bà bảo họ rằng vợ ông đã phục hồi sức khỏe từ đủ các thứ bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và cả nhà đều ủng hộ bà. Ông ấy cũng giải thích rằng họ đang làm trái với luật pháp. Các viên chức đã đáp lại: “Chúng tôi cũng không muốn làm việc này đâu. Nhưng, các mệnh lệnh được đưa xuống từ cấp trên.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/27/350284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/5/164527.html

Đăng ngày 12-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share