Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2016] Gần đây, một người họ hàng của tôi quảng cáo bán một thiết bị điện tử có chứa 800 tập tin audio, gồm cả các bài giảng của Sư phụ. Vấn đề này đã được Ban biên tập Minh Huệ đăng thông báo nhắc nhở vào ngày 7 tháng 11 năm 2014.

Người họ hàng này của tôi đã tu luyện một thời gian dài và rất tinh tấn. Tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp của anh cũng vững chắc và thành tâm. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự thành tâm của anh, nhưng tôi nghĩ anh đã không đọc thông báo này của Ban biên tập Minh Huệ. Anh nghĩ rằng thiết bị này sẽ hỗ trợ việc giảng chân tướng, nhưng không biết việc quảng cáo để bán chúng thực sự là phá hoại Pháp. Thật buồn khi một học viên chân chính đã làm một việc như vậy.

Để tránh được những sai lầm gây nên do thiếu hiểu biết và không nhìn rõ những quan niệm người thường, chúng ta phải làm gì? Tôi tin rằng cách tốt nhất là đọc các bài viết trên Minh Huệ.

Các thông báo của Ban biên tập Minh Huệ giúp chúng ta tránh được sai lầm. Những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ các học viên trên toàn thế giới giúp chúng ta có kinh nghiệm, bài học và thể ngộ từ các góc độ khác nhau trong tu luyện. Đọc các bài viết này giúp chúng ta nhận biết những quan niệm người thường và chấp trước của mình rõ ràng hơn, nhờ đó sẽ giúp chúng ta tránh phạm phải những sai lầm như vậy.

Người họ hàng này của tôi là một kỹ sư cấp cao. Anh truy cập Internet nhưng không bao giờ vào trang Minh Huệ. Anh thường lấy tài liệu Đại Pháp từ các học viên địa phương và cũng từ đó mà anh được biết các thông tin.

Tôi biết rằng nhiều học viên phụ thuộc vào điểm sản xuất tài liệu địa phương mà không đọc trang Minh Huệ. Tôi cũng từng như vậy. Lý do chính khiến tôi không đọc Minh Huệ là tâm sợ hãi. Tôi sợ bị bắt nếu bị phát hiện vào trang Minh Huệ và sợ gia đình sẽ phàn nàn về việc truy cập đó của mình. Tôi nghĩ lấy tài liệu từ các học viên địa phương là đủ rồi.

Kết quả của những quan niệm này là tôi nghĩ mình tu luyện tốt. Nhưng tôi đã bị bắt giữ và bỏ tù một vài năm. Cuối cùng, tôi quyết định phải đột phá chướng ngại đó và truy cập vào trang Minh Huệ.

Đây là thể ngộ của tôi: Trong cuộc sống hàng ngày, số học viên mà chúng ta có thể giao lưu rất giới hạn. Thậm chí tại nhóm học Pháp, chỉ có khoảng chục học viên và chúng tôi có xu hướng chỉ trao đổi với nhóm học viên nào đó. Trừ những người có thể ngộ khác chúng tôi, số lượng các học viên mà chúng tôi chia sẻ thể ngộ thậm chí còn ít hơn. Hơn thế nữa, những nhóm nhỏ các học viên này nghĩ vấn đề giống nhau, vì vậy chúng tôi luôn không có sự đa dạng về thể ngộ.

Tôi không nói rằng một người không thể tu luyện trong môi trường loại này, nhưng so với thế giới rộng lớn mà Minh Huệ mang đến cho chúng ta, nó giống như tu luyện trong một ngôi chùa. Có lẽ nó không phải là một sự ẩn dụ chính xác, nhưng từ một góc độ nhất định, trang Minh Huệ mang đến cho chúng ta một thế giới lớn hơn. Vẫn chưa đủ nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào những điểm sản xuất tài liệu để lấy những bài giảng của Sư phụ và tài liệu khác.

Thành thực mà nói, tôi đã không chú ý đến những bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ. Lý do chính tôi truy cập vào trang web là để lấy những bài giảng mới của Sư phụ và đọc thông báo của Ban biên tập Minh Huệ.

Cuối cùng, tôi nhận ra lý do mình không thích đọc những bài chia sẻ trên Minh Huệ là do tâm tật đố. Tôi coi thường các học viên khác. Khi nhận thức được những quan niệm người thường không tốt này, tôi đã cố gắng loại bỏ chúng và đọc càng ngày càng nhiều những bài viết trên Minh Huệ, điều này đã thực sự giúp ích cho tôi.

Khi đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm, tôi cố gắng hướng nội xem mình có những vấn đề giống như được những học viên nhắc đến trong bài chia sẻ không. Tôi thường thấy những vấn đề tương tự ở bản thân mình, một số vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không nhờ đến những bài viết này, tôi không biết mình cần bao lâu để nhìn rõ được những thiếu sót đó.

Đôi lúc chia sẻ giữa các học viên địa phương giúp chúng ta thấy được các vấn đề của mình, nhưng việc chia sẻ đó không có tính tổ chức, toàn diện và mạnh mẽ như những bài chia sẻ được công bố [trên Minh Huệ]. Trong hoàn cảnh đó, khi nói chuyện trực diện, đôi lúc cảm nhận của một người về những người có mặt trong buổi chia sẻ cũng sẽ can nhiễu đến nội dung chia sẻ.

Liên quan đến việc lấy tài liệu, chúng ta cần biết rằng những học viên vận hành điểm sản xuất tài liệu cũng có những quan niệm người thường và họ sẽ mắc sai lầm. Vì vậy, chúng ta cần biết nguồn gốc của những tài liệu đó. Việc chúng ta chấp nhận bất cứ cái gì đưa cho chúng ta mà không đo lường dựa trên Pháp là vô trách nhiệm. Những thiết bị điện tử được nhắc đến ở trên được làm ra ở những điểm sản xuất tài liệu đó. Đây chỉ là một ví dụ.

Những vấn đề được chỉ ra trong các thông báo của Ban biên tập Minh Huệ đều là vấn đề nghiêm trọng phá hoại Pháp. Mỗi người tu luyện phải xem trọng những thông báo này. Thể ngộ của tôi là nếu các học viên làm ngơ trước những thông báo này, họ có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng. Họ phải tĩnh tâm hướng nội và đề cao trước khi quá muộn.

Những thông báo của Ban biên tập Minh Huệ giúp chúng ta thấy được vấn đề và tu luyện chính mình, vì vậy chúng ta không nên lấy quan niệm người thường để phản đối. Thay vào đó, chúng ta nên tận dụng những cơ hội này để tu chính mình.

Các học viên tham gia sản xuất và lưu truyền các thiết bị điện tử, trong đó có cả tôi, phải hướng nội và xem liệu chúng ta có đối đãi nghiêm túc với các thông báo của Minh Huệ không. Theo thể ngộ của tôi thì chúng ta phải chính lại bản thân và vãn hồi lại những tổn thất mà chúng ta đã gây ra.

Tường lửa Internet ở Trung Quốc chỉ là hời hợt bề mặt và có thể dễ dàng đột phá. Nhưng những chấp trước gây can nhiễu và ngăn cản chúng ta đọc Minh Huệ mới là những trở ngại thực sự. Thật tệ khi một người tu luyện không thể thấy được những rào cản mà họ đã dựng lên và thậm chí xem chúng như bình thường.

Bằng cách nào đó, tà ác lợi dụng những thiếu sót của chúng ta và can nhiễu của tà ác là do những quan niệm người thường của chúng ta. Can nhiễu bên ngoài của tà ác cho một số người trong chúng ta “những cái cớ”, để rồi chúng ta lại tự giới hạn mình nhiều hơn. Tà ác dùng cách này để hủy hoại chúng ta.

Việc nói rằng chúng ta cần đột phá can nhiễu và đọc những bài viết trên Minh Huệ thật dễ. Nhưng đối với nhiều học viên, đây là quá trình thống khổ để nhận biết, vượt qua và buông bỏ nhiều chấp trước. Mặc dù để đột phá những quan niệm này một học viên có thể phải chịu thống khổ, [nhưng] khi chúng ta có thể đọc trang Minh Huệ, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn trong tu luyện. Đó cũng là việc mà một học viên chân chính phải làm.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/25/163987.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share