Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-7-2017] Các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Vancouver đã tham gia hai sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh Canada, đó là cuộc diễu hành Lễ hội Salmon ở Richmond ngày 1 tháng 7 và cuộc diễu hành ngày Quốc khánh Canada tại thị trấn Vancouver ngày 2 tháng 7.

b7dfe51b0bebf7c3eb232012304d5bd0.jpg

ccdf63cc858608af1c228b37015c5b56.jpg

2b060358bed7a05780aa15fa01f8d7ec.jpg

f2db6e0f6316e1479313fd29c11084ad.jpg

0f0aba4e5911300c3cb5759ba11cf478.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong hai cuộc diễu hành nhân ngày Quốc khánh Canada

Chương trình biểu diễn của các học viên gồm có biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa sen, biểu diễn của đội trống lưng và trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, thư thái của Pháp Luân Công.

Ông Jeff Wock từ Richmond nói rằng ông yêu thích cuộc diễu hành ngày hôm nay vì nét đa văn hóa của nó, điều mà ông vẫn tự hào về đất nước Canada. Ông nói rằng ông hiểu rất rõ về Pháp Luân Công và đã thấy các học viên trong các sự kiện cộng đồng trước đây.

Ông Jeff nói: “Đây là một đất nước tự do. Mọi người có thể được tự do tu luyện theo tín ngưỡng của mình. Các học viên Pháp Luân Công có thể tận hưởng sự tự do tại đất nước này. Tất cả chúng tôi đều là người Canada”.

Ông Steve Carter, một sỹ quan không quân nói rằng ông cũng thích các tiết mục biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công. Ông Steve nói: “Hàng năm các học viên Pháp Luân Công đều tham dự cuộc diễu hành này.” “Họ là một phần của Canada”.

Ông Bob Carwen cũng rất vui khi thấy những nét văn hóa Trung Quốc được các học viên Pháp Luân Công biểu diễn. “Họ là một phần trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi cảm ơn họ vì niềm vui họ đã đem đến qua các tiết mục biểu diễn.”

Một vài du khách Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công trong các hoạt động cộng đồng, bởi vì các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt với việc bị bắt giữ và cầm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện.

Một người phụ nữ đã hét to lên rằng: “Có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở đây!”. Cô đã gọi những người bạn của mình đang mua sắm trong một cửa hàng đến đó và xem các tiết mục biểu diễn của các học viên.

Một người đàn ông Trung Quốc khác đã quay video toàn bộ nhóm các học viên Pháp Luân Công và sau đó họ đã bắt chước theo các động tác của học viên ở phía đường đối diện. Ông nói: “Đó là những điều nhất định phải xem. Tôi sẽ cho bạn bè của tôi ở Trung Quốc xem những thứ này.”

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã chụp rất nhiều ảnh của các học viên. Người chồng nói: “Tôi không thể tưởng tượng được rằng lại có quá nhiều học viên Pháp Luân Công như vậy.” Vợ anh nói theo: “Điều này là không thể thấy được ở Trung Quốc. Ở đây là một đất nước tự do!”. Cặp vợ chồng nói rằng họ sẽ lấy một số tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công đem về cho bạn bè của họ ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/4/350608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/5/164534.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share