Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-7-2017] Ngày 1 tháng 7 năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc. Khoảng 60.000 người đã tham dự cuộc diễu hành phản đối Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này như mọi năm và được người dân Hồng Kông ca ngợi vì sự can đảm của họ trong việc bảo vệ chính tín của mình trong suốt 18 năm qua.

Ông Lê, một cán bộ chính phủ đã nghỉ hưu nói rằng: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đại biểu cho những giá trị tinh thần mà tất cả chúng ta đều trân quý”. “Đó là một thực tế”.

Mặc dù thời tiết được dự báo là sẽ có bão tố và sấm sét, cuộc diễu hành vẫn bắt đầu trên bãi cỏ trung tâm tại Công viên Victoria và thu hút một lượng lớn khán giả. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bao gồm năm nhóm chủ đề: Đưa công lý tới Hồng Kông, Phản bức hại một cách ôn hòa, Nói không với chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc, Chấm dứt cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp hảo.

89f0c1452a06206a0fbb34ad40548bdf.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước Cuộc diễu hành

623c961e3a1e1e550ee56778bc60a98c.jpg

1981148013e3094131532550954bbb22.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành

4df7ec1a0e375abde00e0b110760fc88.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong Đoàn diễu hành (bên phải bức ảnh cùng các tấm biểu ngữ màu xanh da trời và màu vàng). Biểu ngữ lớn ghi dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Đoàn diễu hành của các học viên. Cô Thạch đến từ Nhật Bản, một trong những thành viên của đoàn nhạc đã nói: “Tôi đã từng bị lạc lối trong cuộc sống và đã tự hỏi rồi mình sẽ đi tới đâu. Sau khi đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, tất cả những thắc mắc của tôi đều có lời giải đáp và cuộc sống của tôi đã có một khởi đầu mới.” Cô nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại cho cô một nội tâm an hòa và tấm lòng rộng mở. Cô nói tiếp: “Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Công từ sự kiện ngày hôm nay”.

Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu không có chủ nghĩa cộng sản

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông cho biết mục đích của cuộc diễu hành nhằm truyền đạt một số thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình nhân chuyến thăm của ông tới Hồng Kông ngày hôm đó. “Một thông điệp trong đó nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện an hòa và có ích đối với xã hội. Thông điệp thứ hai là chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc Đại lục. Thông điệp thứ ba là đưa cựu lãnh đạo của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc bức hại, ra công lý và chấm dứt việc cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông, Lương Chấn Anh tiếp tục thao túng Hồng Kông.”

Ngày hôm trước, Đoàn xe của Chủ tịch Tập đã đi qua khi các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức ngồi thiền tập thể trong khu vực thương mại trung tâm. Ông Giản tin rằng ông Tập cùng các nhân viên của ông đã nhìn thấy nhóm luyện công cũng như các biểu ngữ với tiêu đề “Đưa Giang ra công lý”.

Chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền bạo lực và đấu tranh, và về cơ bản nó đi ngược với những giá trị văn hóa Trung Hoa truyền thống. Ông nói: “Đó chính là lý do tại sao nó đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người trân trọng các giá trị truyền thống”. “Chỉ bằng cách chấm dứt chế độ Cộng sản, Hồng Kông mới có thể thực sự tương hợp với Trung Quốc Đại lục. Do đó, điều quan trọng là nhiều người Trung Quốc hơn nữa hãy tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

b39dd1747fd46639b6211792c9454a56.jpg

41f177f65bb8a4cd4b200755bf998bd0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Người dân địa phương “Chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể kéo dài lâu nữa”

Ông Tằng rời tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông cách đây đã hơn bốn thập kỷ. Đã từng chứng kiến cuộc Đại cách mạng văn hóa và các chiến dịch chính trị khác của ĐCSTQ, ông nói rằng ông hiểu quá rõ chế độ cộng sản. Ông nói: “Chế độ đó muốn kiểm soát người dân và nó thực sự xấu xa”. Ông lấy Giang Trạch Dân, kẻ đã thực hiện rất nhiều tội ác vì lợi ích cá nhân, để dẫn chứng. Ông nói thêm: “Chế độ này đã bại hoại và mục ruỗng từ gốc rễ rồi. Chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể kéo dài lâu nữa”.

Ông tán thành việc các học viên Pháp Luân Công tiếp tục theo đuổi đức tin của mình dù bị bức hại. Ông nói: “Tôi có thể nói rằng ngày càng có nhiều người dân trên thế giới hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và trở thành những người ủng hộ cho pháp môn. Tôi là một người công giáo, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công.”

Ông Lê cảm ơn sự tham gia của các học viên và nói rằng: “Những gì các bạn nói cũng thể hiện quan điểm của chúng tôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Công.” Ông nói rằng họ Giang cần phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà ông ta đã gây ra.

Du khách Trung Quốc: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công”

Nhiều du khách Trung Quốc xem cuộc diễu hành nói rằng họ thật sự thấy rất ấn tượng. Cô Long từ thành phố Thâm Quyến, đến để mua sắm, nói rằng cô chưa từng thấy một đoàn diễu hành nào quy mô lớn như vậy. Cô nói rằng ĐCSTQ đã tuyên truyền thông tin phỉ báng Pháp Luân Công trong nhiều năm nay. Cô nói: “Tôi thích sự tự do ngôn luận ở Hồng Kông bởi vì ở Trung Quốc Đại lục, ngay cả khi nếu bạn bị đàn áp, bạn cũng không dám nói ra.”

Ông Lưu nói rằng chủ nghĩa Cộng sản tuyên bố phục vụ người dân trong khi những gì nó làm lại hoàn toàn ngược lại. “Chế độ này đã tạo ra một số lượng lớn các quan chức tham nhũng. Nếu mọi người nỗ lực kháng nghị thì họ lại phải đối mặt với sự đàn áp mạnh mẽ.” Ông nói để bất cứ một chính phủ nào có thể vững mạnh hơn, các giới lãnh đạo cần quan tâm đến người dân và giành được sự tin tưởng của họ.

Ông Trương từ thành phố Thâm Quyến nói ông đã đến Hông Kông một vài lần. “Tôi thích cách thức ôn hòa của họ, ngồi thiền tập thể và giảng chân tướng về những tuyên truyền vu khống ở Trung Quốc Đại lục.” Ông nói rằng khi bảo vệ đức tin của mình, các học viên Pháp Luân Công cũng giúp định hướng cộng đồng trở thành một xã hội tốt đẹp hơn. Ông nhận xét: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/4/164526.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share