[MINH HUỆ 3-7-2017] Ngày 17 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Latvia đã đến thăm thành phố nghỉ dưỡng láng giềng Palanga thuộc Lithuania, để nâng cao nhận thức về môn tu luyện này, còn được gọi là Pháp Luân Công.

Đó là một ngày nắng ấm. Tại nơi gần con phố đi bộ từ trung tâm ra biển, các học viên đã dựng một quầy thông tin với các tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng và các cuốn sách nhỏ tiếng Lithuania được làm để dùng cho sự kiện này.

Trước sự kiện, các học viên đã giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần ở Trung Quốc cho vị linh mục ở nhà thờ bên đường đối diện. Ông đã hoan nghênh những nỗ lực của các học viên và nói rằng ông có thể thảo luận về chủ đề này trong buổi lễ nhà thờ.

Ngay khi các học viên bắt đầu biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người dân Palanga và du khách nước ngoài đã dừng lại để xem.

83385c9858c16414154a2dfdd8059c44.jpg

Các học viên đã nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tự thân nâng cao đạo đức con người dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và năm bài công pháp giúp cải thiện cả thân lẫn tâm.

Khi trò chuyện với một người đàn ông 60 tuổi, một học viên đã nói: “Khi mâu thuẫn xảy ra, điều quan trọng là nghĩ xem mình đã làm gì sai và mình có thể làm gì để thay đổi bản thân. Khi chúng ta thay đổi chính mình chứ không phải cố gắng thay đổi người khác hay đổ lỗi cho họ, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.”

930a3e6a9e3e7680f96b0032ba89e0f6.jpg

Trong suốt sự kiện, người dân cũng có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại phi lý đối với Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Nhiều người đã phẫn nộ khi biết đến tội ác mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, do nhà nước hậu thuẫn. Họ cũng đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một phụ nữ mong muốn học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Cô đã ở lại nửa tiếng đồng hồ và học tất cả năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người đã hỏi các học viên có định quay lại Palanga không. Vì có nhiều người ở Lithuania chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã quyết định tiếp tục tổ chức các sự kiện ở các thành phố khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164513.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share