Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mexico

[MINH HUỆ 1-7-2017] Ngày 17 tháng 6 năm 2017, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được khai mạc tại thành phố Mexico và sẽ diễn ra trong vòng một tháng.

Bà Ana Lilia Robledo Rodriguez, Giám đốc Trung tâm Triển lãm, đã cắt băng khai mạc. Bà cho biết rất nhiều sinh viên đã đến xem tranh. Các tác phẩm thể hiện lòng nhân ái và phơi bày chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói: “Tôi thấy thật kinh hoàng sau khi xem các tác phẩm và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

f7b13aa075443a508381ea8498e5a741.jpg

Bà Ana Lilia Robledo Rodriguez, Giám đốc trung tâm triển lãm cắt băng tại buổi khai mạc

6760d50fcbeaff2ce46ca3d01f647d06.jpg

Các hướng dẫn viên giúp các vị khách thăm triển lãm tìm hiểu về bối cảnh ra đời của các tác phẩm

ae9d4669f821d9b6a1e052db858b299b.jpg

Ông Oswaldo Hernandez Garnica, một nghệ sỹ và cũng là một học viên Pháp Luân Công là một trong số các hướng dẫn viên giới thiệu tranh cho những vị khách có mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm. Ông cho biết cuộc triển lãm này có bốn chủ đề: Sự hài hòa, nghịch cảnh, sự can đảm, và công lý.

Trong quá khứ, nhiều nơi trong Thành phố Mexico như Bảo tàng lịch sử Frissac, Trường cao đẳng nghệ thuật Quốc gia, và nhiều hơn nữa đã tổ chức triển lãm này. Không chỉ có ở Mexico, nhiều thành phố khác trên thế giới cũng từng tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong các tháng sắp tới, triển lãm này sẽ diễn ra tại các khu vực khác ở Thành phố Mexico – thành phố của hơn 20 triệu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164494.html

Đăng ngày 8-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share