Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 13-6-2017] Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017, tại khu phố Tàu ở Brooklyn đã xuất hiện các tấm biểu ngữ bằng tiếng Anh và Trung mang những dòng chữ: “Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Đưa những kẻ bức hại ra công lý và Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Brooklyn là nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống đông thứ ba ở New York.

7a363a46bfc9506e6ac6591ea071af64.jpgCác học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ ở khu phố Tàu Brooklyn

Những thông điệp này là món quà đặc biệt mà các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) mang đến cho những người dân sinh sống ở đây. Các học viên hy vọng sẽ giúp họ biết đến lợi ích cả thân lẫn tâm của môn tu luyện cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện cổ xưa này ở Trung Quốc.

Bắt đầu hoạt động trong ngày là sự kiện luyện công tập thể vào buổi sáng, sau đó là giương biểu ngữ, phân phát tài liệu thông tin và nói với người Trung Quốc về phong trào Tuidang – phong trào thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

d52766b0576ec34b2d9335769f962f86.jpgCác học viên ở New York biểu diễn công pháp ở Brooklyn

538eaff46aa818ac49947a0aa303a85c.jpgCác biểu ngữ mang thông điệp đến cho người Trung Quốc: “Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Thoái Đảng bảo bình an.”

Sau khi nói chuyện với các học viên, một số người qua đường đã lên án tội ác thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo hộ, nhằm thu lợi nhuận và đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Nhiều người Hoa nhập cư đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước khi họ đến Mỹ. Sau khi hiểu ra bản chất tà ác của tổ chức này và rằng phong trào thoái đảng đã giúp hơn 275 triệu người Trung Quốc thoái Đảng, một người đàn ông Trung Quốc đã sẵn sàng thoái Đội Thiếu niên tiền phong, một trong những tổ chức của ĐCSTQ dành cho thiếu nhi. Ông cảm ơn các học viên đã giúp ông thoái Đảng.

Một người đàn ông khác cũng đồng ý thoái Đội Thiếu niên tiền phong. Ông nói với một học viên rằng ông luôn biết ĐCSTQ tà ác như thế nào nhưng ông buộc phải gia nhập Đội khi học tiểu học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/14/164265.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share