Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2017] Năm người dân địa phương ở thành phố Mật Sơn bị xét xử vào ngày 13 tháng 5 năm 2017 vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng, [Pháp Luân Công] là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các luật sư bào chữa của họ đã biện hộ rằng không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công, và thân chủ của họ có tất cả các quyền để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phi pháp. Các luật sư đã không thừa nhận tính hợp lệ của chứng cứ buộc tội, nhân chứng đã không tới phiên tòa, vật chứng chỉ là một số bức hình mờ nhạt chụp các vật dụng được cho là bị tịch thu từ các bị can; đó không thể là bằng chứng buộc tội.

Các luật sư yêu cầu thả tự do cho các thân chủ của họ. Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra cáo trạng.

Ngay khi nghe tin về phiên tòa, 97 cư dân địa phương đã ký tên vào một đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả năm học viên Pháp Luân Công này. Trước đó, 628 người đã thỉnh nguyện yêu cầu thả các học viên ngay sau khi họ bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Bà Vương Ngọc Phượng, bà Vu Tú Hương, bà Quốc Tú Hoa, bà Dương Thục Hiền, và ông Phiền Minh Thắng vẫn bị giam tại các trại tạm giam địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164215.html

Đăng ngày 24-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share