Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 2-6-2017] Vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017, khi đang luyện Pháp Luân Công ở ngoài trời trong Khuôn viên phía Bắc của Trường Đại học Cát Lâm, chín học viên tại thành phố Trường Xuân đã bị bắt giữ. Tham gia vào vụ bắt bớ bất hợp pháp này là các cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quận Triều Dương và Đồn Cảnh sát Đường Đông Triều Dương.

Có khoảng bảy, tám nhân viên thuộc Đội Cảnh sát Đặc nhiệm trong trang phục màu đen đã nhảy ra khỏi một chiếc xe cảnh sát và túm lấy các học viên.

Các học viên đã phản đối việc bắt giữ này và cố gắng giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công. Họ nói rằng việc bắt giữ này là hoàn toàn sai trái. Họ giải thích rằng, thông qua việc luyện tập Pháp Luân Công và hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, nhiều người đã trở nên mạnh khỏe và tốt bụng hơn, các học viên đang đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Các nhân viên cảnh sát này đã không lắng nghe, họ lôi kéo và cưỡng chế các học viên lên xe.

Chín học viên đã bị đưa đến Đồn Cảnh sát Đường Đông Triều Dương; ở đó họ bị chụp hình và sau đó bị thẩm tra từng người một.

Ngày hôm đó, cảnh sát đã lục soát nhà của học viên Trần Diễm Hoa, một trong chín học viên bị bắt giữ, và tìm thấy hơn 4.000 nhân dân tệ tiền giấy có in các thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát Phạm, đội phó Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, và hai cảnh sát mặc thường phục từ Phòng Cảnh sát quận Triều Dương đã đến nhà học viên Đỗ Cảnh Nghĩa để lục soát.

Sau 8 giờ tối cùng ngày, hai học viên nữ ngoài 70 tuổi đã được thả ra. Bảy học viên khác bị ép phải kiểm tra thể chất. Học viên Trần Diễm Hoa bị đưa tới Trại tạm giam số 4. Học viên Cảnh Nghĩa và một vài học viên khác vẫn bị giữ tại Đồn Cảnh sát Đường Đông Triều Dương. Hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết.

Những người tham gia bức hại chín học viên gồm: Đồn Cảnh sát Đường Đông Triều Dương: +86-0431-88924668; Phòng Cảnh sát quận Triều Dương: +86-0431-88521362; Cảnh sát Phạm (范): + 86-15904417369; Vương Trấn Hoa (王 振 华), thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Trường Xuân: +86-13304314555.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164220.html

Đăng ngày 24-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share