Bài viết của Thư Tuệ

[MINH HUỆ 13-6-2017] Lễ hội Văn hóa Châu Á được tổ chức tại Aalborg, Đan Mạch từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại một quảng trường gần cảng biển. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này vào hôm thứ Bảy.

Lúc đó, có tàu hải quân của Pháp cập cảng và một số thủy thủ đã xuống tàu xem các sự kiện, trong đó có một chương trình biểu diễn tàu cao tốc ở cảng. Rất đông người đã tới xem sự kiện trên quảng trường bao gồm các chương trình biểu diễn đa văn hóa, và các gian hàng và quầy ẩm thực. Trên sân khấu là các tiết mục biểu diễn văn hóa, âm nhạc và khiêu vũ.

723ca7026845cf7fe88105fce6c73deb.jpg

17ec3210ad87abc69c2ffbeb13b35d23.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu.

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn năm bài công pháp trên sân khấu tới hai lần. Một học viên đã giới thiệu các bài công pháp trong khi các học viên khác thì biểu diễn. Hàng ghế ngồi gần sân khấu chật kín khán giả. Nhiều người đã nhận tờ rơi và hoa sen giấy gấp thủ công.

Khách tham dự sự kiện cũng ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công, trong đó có một thanh nhiên trẻ nói anh đã luyện võ trong nhiều năm. Anh nói với một học viên: “Tôi đã liên lạc với một số huấn luyện viên và người luyện võ. Một số người có vẻ có nhân cách tốt nhưng một số khác thì không. Nhưng tôi không hiểu là nhân cách có ảnh hưởng gì đến kỹ năng võ thuật”.

“Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt. Nguyên lý ấy rất tốt. Quay trở về với tự kỷ chân chính là điều rất ý nghĩa. Giờ thì tôi đã hiểu rằng kỹ năng của một người sẽ được cải thiện khi bản tính của người đó đề cao lên. Tôi sẽ tải các sách của Pháp Luân Công về để đọc khi về nhà.”

Người thanh niên đó đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Anh nói: “ĐCSTQ đã gây ra nhiều việc sai trái không thể chấp nhận được. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ những người vô tội này.”

2f228f94c7109840cb8ee7839d28f508.jpg

Người thanh niên luyện võ thuật muốn học Pháp Luân Công.

Một đôi vợ chồng trẻ đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và năm bài công pháp. Một học viên nói sắp sửa có phần biểu diễn các bài công pháp, nên sau khi kiên nhẫn chờ đợi, họ đã chăm chú xem biểu diễn các bài công pháp. Người đàn ông đã nói một cách hào hứng sau khi xem biểu diễn các bài công pháp: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi muốn học môn này.” Họ đã mua cuốn sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Cả hai người họ trông rất hạnh phúc.

4d778b4176d934d624c027a9caa20e93.jpg

Một cặp vợ chồng ngỏ ý muốn học Pháp Luân Công.

Một người đạp xe đạp qua đó đã dừng lại xem biểu diễn các bài công pháp. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói: “Tôi rất vui khi gặp các bạn. Tôi đã tập Pháp Luân Công cách đây 15 năm. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Tôi đã không tu luyện Pháp Luân Công một thời gian dài và tôi cần ôn lại các bài công pháp.”

Một học viên đã chỉnh lại các động tác tay cho anh khi anh tập các bài công pháp tại đó, và nhiều người đã theo dõi một cách đầy hứng thú. Sau đó, anh bày tỏ sự cảm kích người học viên.

Nhiều du khách Trung Quốc đã nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một số người còn tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164279.html

Đăng ngày 21-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share