Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2017] Ngày 18 tháng 5 năm 2017, học viên Pháp Luân Công bà Tôn Ngọc Mai đã bị bắt giữ và bị đưa đến Đồn công an Lâm Nguyên ở Đại Khánh để thẩm vấn về việc bà đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc.

Chồng bà không phải là học viên cũng bị bắt giữ. Hai người đã bị ép phải ký tên và điểm chỉ vào một biên bản.

Trưởng đồn công an đã đích thân đưa họ đến Trại tạm giam Độc Lập Truân. Tuy nhiên, giám đốc trại tạm giam đã hai lần từ chối tiếp nhận họ vì sức khỏe của bà Tôn, dù là người trưởng đồn đã đưa bà đi khám sức khỏe lần thứ hai. Ông ta không còn cách nào khác là phải thả hai vợ chồng.

Trong đơn của mình, bà Tôn đã kể lại việc bị Tòa án khu Đại Đồng Đại Khánh xét xử vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 26 tháng 6. Sau đó bà bị bắt tại nhà người con gái vào ngày 28 tháng 8 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Bà Tôn là một trong số hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/29/348852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164213.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share