Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-6-2017] Vào ngày 29 tháng 12 năm 2016, Tòa án khu Phì Hương của thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã kết án tù phi pháp sáu cư dân Hàm Đan và phạt họ vì họ đã phân phát tờ rơi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong số họ có ông Lật Tòng Xuân, 71 tuổi, là một công an về hưu đã bị kết án năm năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, ông Lật đã bị đưa đến Nhà tù Số 5 Ký Đông, tỉnh Hà Bắc. Nhân viên nhà tù đã không thông báo cho gia đình ông biết nơi ông bị giam giữ trong ba tháng.

Học viên ông Thân Hữu Lượng đã gọi cho gia đình từ Nhà tù Ký Đông. Ông Thân bị kết án cùng thời điểm với ông Lật, nên gia đình ông Lật cho rằng hai người đang ở chung trong một nhà tù.

Anh Lật Tiểu Cường, con trai ông Lật, đã đến Nhà tù Ký Đông để gặp cha vào tháng 5, nhưng không có quyền vào thăm hay gọi điện thoại và bị các lính canh từ chối đưa tiền cho cha anh.

Nhà tù Ký Đông tra tấn các học viên

Một học viên Pháp Luân Công được thả ra khỏi Nhà tù Ký Đông đã cung cấp thông tin về việc những lính canh và tù nhân tra tấn các học viên.

Các lính canh đã ra lệnh cho tù nhân và những người hợp tác tra tấn và tẩy não học viên này và các học viên khác. Cân nặng của anh đã sụt từ gần 70 kg xuống còn khoảng 30 kg.

Sáu tù nhân sẽ giám sát một học viên để kiếm điểm được thả ra sớm. Họ đánh đập tàn bạo các học viên đến khi bất tỉnh. Trước khi tỉnh lại, huyết áp của các học viên sẽ được đo. Nếu huyết áp cao thì họ bị ép dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Thông thường, học viên không thở được và bị bất tỉnh bởi các loại thuốc này.

Đôi khi, các tù nhân lấy một ít thuốc, cho học viên nhìn qua, đổ vào bột, và trộn lẫn vào cơm đã nấu chín. Bất kỳ học viên nào từ chối ăn món pha chế này sẽ bị đánh đập. Thuốc gây chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và mất ý thức.

Nhà tù Ký Đông, nằm ở phía đông nam thành phố Đường Sơn, đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp bắt đầu từ năm 1999. Nhiều học viên đã bị bệnh nặng, tàn phế hay bị chết do bị điều trị vô nhân đạo.

Ông Đổng Hán Kiệt, một kỹ sư lâu năm ở Phòng Khai thác Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, đã chết vào ngày 10 tháng 10 năm 2015 trong Nhà tù Ký Đông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/3/349090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164175.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share