Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-6-2017] Cư dân của Aalborg, thành phố lớn thứ tư của Đan Mạch, đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công trong một hội thảo miễn phí vào ngày 4 tháng 6 năm 2017.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hội thảo tại Trung tâm Cộng đồng Aalborg, nơi họ dạy các bài công pháp Pháp Luân Công, giới thiệu lợi ích của môn tu luyện tinh thần cổ xưa từ Trung Quốc này, và nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

229201025e6c42e672df99877dd57735.jpg

Người tham dự tại một hội thảo học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Trung tâm Cộng đồng Aalborg

Birgite Andersen và Lene Gronbech là những người tham dự hội thảo. Họ nói rằng họ cảm thấy khoan khoái sau khi học cả năm bài công pháp của Pháp Luân Công và mong muốn có được bản dịch tiếng Đan Mạch của cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Công.

Bente, một người khác tham dự hội thảo, đã đăng ký tham dự hội thảo vì cô đang tìm kiếm phương pháp cải thiện sức khỏe. Cô đi cùng bạn đến tham dự hội thảo này.

Bente, từng làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ, nói: “Tôi hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công. Chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại những người theo nguyên lý này. Tôi biết tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.”

Một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và một số nói về sự bức hại mà họ đã trải qua ở Trung Quốc. Trong buổi thảo luận, các học viên này bày tỏ sự biết ơn đối với sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Đan Mạch.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở trung tâm thành phố Aalborg

f80ab82064e64619a9b98bbcf095a30d.jpg

Một cư dân ở Aalborg ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại trong khi hai em nhỏ học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Aalborg và tiếp tục phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã vui mừng học các bài công pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nạn nhân là các tù nhân lương tâm.

Hai nam thanh niên trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện. Một trong hai người, có bạn gái là người Trung Quốc, cho rằng cho bạn gái của mình cần phải biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh đã gọi cho bạn gái, nói với cô là anh vừa ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc và đề nghị cô nói chuyện với một trong những học viên người Trung Quốc. Sau khi trò chuyện với học viên và tìm hiểu về tội ác của ĐCSTQ đối với chính công dân nước này, cô gái trẻ đã đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Tại khách sạn mà các học viên đang ở, họ đã nói chuyện với người lễ tân tại quầy về Pháp Luân Công. Người lễ tân đã đề nghị họ để lại các tờ rơi Pháp Luân Công tại quầy cho những khách trọ khác.

Sau đó anh ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật can đảm. Đối mặt với nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, họ vẫn kiên định niềm tin của mình. Họ đang viết nên lịch sử bằng chính cuộc đời họ”.

Sau khi trò chuyện nhiều hơn với các học viên, anh nhận xét: “ĐCSTQ kiểm soát người dân bằng khủng bố và quyền lực. Điều này có thể kiểm soát bề mặt con người, nhưng không thể làm thay đổi nội tâm của họ. Nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công mới có thể tác động và thôi thúc con người hướng thượng từ nội tâm. Nó khiến người ta trở thành người tốt. Đây là lý do khiến ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/10/349403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164214.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share