Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở khu Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 31-05-2017] Ngày 11 tháng 4 năm 2017, một công dân ở thị trấn Cẩm Sơn đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại một khu mua sắm địa phương thì bị cảnh sát bắt giữ.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn bị chính quyền Trung Cộng bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vì Trung Quốc không có luật nào quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp nên việc ông Bạch Ngạn Tân luyện các bài công pháp nằm trong quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, ông bị báo cảnh sát, rồi bị bắt và lục soát nhà hai giờ sau đó.

Ban đầu, ông Bạch bị tạm giam 15 ngày dưới diện hành chính, sau đó bị chuyển sang giam giữ dưới diện hình sự. Tuy nhiên, Viện kiểm sát địa phương đã từ chối ban hành lệnh bắt hợp pháp với ông. Ông được thả vào ngày 12 tháng 5.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/348948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/9/164191.html

Đăng ngày 16-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share