[MINH HUỆ 11-07-2009] Cô Điền Vân Vinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị “giam giữ bất hợp pháp” tại đại đội bốn của trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử, tỉnh Cát Lâm từ ngày 26 tháng 8 năm 2008. Cô đã bị ngược đãi thậm tệ.

Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2 năm 2009, cô Điền bị buộc làm việc quá sức để làm những sản phẩm khác nhau. Phần việc khó nhất mà không ai muốn làm đó là tô màu một loại bướm. Cô bị buộc phải làm việc đó. Kết quả là cô không thể nhấc nổi tay của cô lên. Cô đã báo cáo lên cơ quan thẩm quyền khá nhiều lần và yêu cầu được thả vô điều kiện, nhưng những yêu cầu của cô đã bị từ chối nhiều lần.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2009, cô Điền đã báo cáo tình trạng sức khỏe của cô lên đại đội trưởng Lý và yêu cầu thả tự do ngay lập tức. Ngày hôm sau, Diêu Quân, người đứng đầu ban quản đốc, đã mời cô Điền đến. Diêu Quân đã kéo mạnh cổ áo của cô Điền, khiến cô thở rất khó khăn.

Hiện giờ, tình trạng của cô Điền đang ngày càng xấu đi. Cô còn thậm chí không thể giặt được quần áo. Tuy nhiên, đại đội trưởng Giang đã nói với cô rằng, “Chúng tôi không thể nuôi cô ăn không như thế này được” Chúng đã tiếp tục buộc cô Điền phải làm những việc khó khăn.

Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử:

Phạm Hữu Lan, chỉ huy cuộc bức hại: 86-431-87697329

Liêm Quang Nhật, người đứng đầu bộ phận quản lý: 86-431-87919799

Quan Vi, đại đội trưởng đại đội bốn: 86-431-85705043
Trương Quế Mai, chính trị viên đại đội bốn: 86-431-87965537
Lý Hiểu Hoa, lãnh đạo sản xuất đại đội bốn: 86-431-85682402

Diêu Quân, bộ phận quản lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204367.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109480.html
Đăng ngày 27-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share