Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2017] Đội An ninh Nội địa khu Thẩm Hà ở thành phố Thẩm Dương đã hai lần bị yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng sau khi họ gửi hồ sơ truy tố sáu học viên Pháp Luân Công đến Viện Kiểm sát khu Thẩm Hà. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2017. Viện Kiểm sát đã trả hồ sơ về lại Đội An ninh Nội địa.

Công tố viên nói rằng hồ sơ bị từ chối sau khi được xem qua. Chính quyền cấp cao hơn đã chấp thuận việc từ chối.

Sáu học viên là: Bà Ngô Nãi Anh, cô Cao Ba, ông Lưu Đức Phục, bà Lý Quế Điền, bà Sử Ngạn Anh và bà Trương Thanh Hoa.

Các vụ bắt giữ và lục soát

Lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 11 năm 2016, công an của Đồn công an Đại Nam đã đến nhà cô Cao Ba để bắt giữ và lục soát nhà cô.

Họ không quan tâm việc con trai cô Cao chỉ mới 10 tuổi, và mẹ chồng cô đang nằm liệt giường cần sự chăm sóc của cô.

Trong ngày hôm đó, công an của Đồn công an Chu Tiễn Lô và Đội An ninh Nội địa của khu Thẩm Hà đã đến nhà ông Lưu Đức Phục và bắt giữ ông Lưu, 68 tuổi, cùng vợ ông là bà Lưu Lệ Bình, 65 tuổi, tuyên bố rằng họ đã dán những tấm áp phích gần Hoài Viễn Môn vào tháng 2 năm 2016. Bà Lưu đã được bảo lãnh lúc nửa đêm. Nhà họ bị lục soát.

Sau đó công an đã đưa ông Lưu đến nhà bà Ngô Nãi Anh vào lúc 11 giờ sáng hôm đó. Họ bảo ông gõ cửa. Bốn học viên đang học Pháp trong nhà là: bà Ngô Nãi Anh, bà Lý Quế Điền, bà Sử Ngạn Anh và bà Trương, 80 tuổi. Họ đã bị đưa đến Đồn công an Đại Nam. Bà Trương được thả vào lúc 10 giờ tối. Nhà của bà Ngô và bà Sử cũng bị lục soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/30/348928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164153.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share