Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2017] Một người dân ở huyện Yên Kỳ, tỉnh Tân Cương dự kiến sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử tại tỉnh Cam Túc vào ngày 6 tháng 6 năm 2017.

Đây không phải là lần đầu bà Trầm Kim Ngọc, 63 tuổi trở thành mục tiêu của chính quyền vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyên Cộng sản Trung Quốc bức hại. Nhiều năm qua bà Trầm đã từng ba lần bị kết án tù với tổng cộng sáu năm ba tháng tù giam.

2017-6-3-minghui-falun-gong-213953-0--ss.jpg

Bà Trầm

Bà Trầm bị các đặc vụ của Phòng 610 thành phố Gia Dục Quan – một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền vượt trên hệ thống tư pháp bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 18 tháng 9 năm 2016.

Sức khỏe của bà Trầm suy giảm nhanh chóng và huyết áp của bà ở mức nguy hiểm cao. Tuy nhiên, Viện kiểm sát địa phương đã từ chối yêu cầu điều trị của bà Trầm. Bà Trầm hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Gia Dục Quan ở tỉnh Cam Túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164138.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share