[MINH HUỆ 1-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công từ Hoa Kỳ và Canada đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội Vermont ở Montpelier vào ngày 27 tháng 5 năm 2017 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã tổ chức luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và biểu diễn âm nhạc và trống lưng. Họ cũng trưng áp phích về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện truyền thống này.

5d299c2dec64830ed4279447dd02c1e6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thiền định trướcTòa nhà Quốc hội Vermont vào ngày 27 tháng 5 năm 2017 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

d1ef9fd63f40f6908d02e1791dc8feb1.jpg

Luyện công tập thể

7d138b86a6b5c6c24428a8d24c401530.jpg

Biểu diễn trống lưng

866303ab4cec9e25c679a6931ebe77d2.jpg

Các học viên viên tham gia biểu diễn âm nhạc

c85a16e6e39b76ccf6e6124e700e6199.jpg

Người qua đường dừng chân xem sự kiện Ngày Đại Pháp và đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

2cead2724c1557dbf8b5df9cdaa1c43a.jpg

Du khách tìm hiểu các bài công pháp Pháp Luân Công

Alex, chủ của Trang trại Công nghệ Sinh học Montpelier, từ một khu chợ nhà nông gần đó đến học các bài công pháp Pháp Luân Công. Anh miễn cưỡng rời đi sau khi học các bài công pháp.

Một người hỏi một học viên: “Bạn có tin Phật không?” Sau đó, ông nói với người học viên rằng ông đã học Phật giáo và Công giáo, “Nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm cái gì đó.” Sau khi học bài tọa thiền của Pháp Luân Công, ông nhận thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ và nói sẽ tiếp tục học tại một điểm luyện công gần đó.

Một ủy viên hội đồng quản trị của Trung tâm Hoạt động Người Cao tuổi Montpelier xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói ông muốn giới thiệu các học viên đến dạy Pháp Luân Công tại trung tâm này.

Một cặp vợ chồng từ Montpelier xem biểu diễn trống lưng và nói họ rất mừng là Pháp Luân Công được giới thiệu ở khu vực của họ. Khi biết ĐCSTQ bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ đã lên án những tội ác đó, họ nói bức hại những công dân ôn hòa, tuân thủ luật pháp là vô nhân đạo.

Một phụ nữ, sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận do ĐCSTQ hậu thuẫn mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công, đã nói với các học viên rằng: “Các bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục phát huy!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/348987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164129.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share