Bài viết của một học viên tại New York

[MINH HUỆ 25-5-2017] Các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt vì màn biểu diễn của họ tại Lễ Diễu hành Khiêu vũ mới đây được tổ chức tại thành phố New York. Sau lễ diễu hành, các học viên dựng một quầy thông tin tại Quảng trường Công viên Tompkins và được nhiều khán giả ghé thăm.

Cuộc diễu hành thường niên này thường được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 hàng năm và chủ đề của năm nay là “Khiêu vũ vì Hòa bình”. Tại quầy thông tin, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, trưng bày áp phích và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

828551a904fd9dff1b204b5ad7743fcc.jpg

3317f3082199b0e80a1faba67656ffdd.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng trong lễ Diễu hành Khiêu vũ thường niên, được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2017

Một người Mỹ bản xứ đã tới quầy thông tin vài lần trong thời gian diễn ra sự kiện. Ông nói: “Tôi thích các bài công pháp vì tôi cảm nhận được trường năng lượng của chúng“, ông còn nói Pháp Luân Công đã đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống mà ông muốn biết.

Sau khi biết đến cuộc bức hại đang xảy ra tại Trung Quốc, ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.

c9b1554eb14b3949e5ecfca54880e35e.jpg

55a80ef36d3579ace7e4cc4965652dc3.jpg

Nhiều khán giả ngỏ ý muốn học các bài công pháp và ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một thanh niên trẻ khác dừng chân tại quầy thông tin và nói anh từng thấy các học viên luyện công tập thể trước đó. Anh nói: “Tôi cũng có một cuốn sách Đại viên mãn Pháp hướng dẫn cách luyện các bài công pháp và tôi đã tự luyện tập. Do ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là tiếng Hàn Quốc nên anh chỉ có thể làm theo hình ảnh và không đọc được nội dung hướng dẫn.

Một học viên khác đã giúp anh sửa lại các động tác luyện công và giới thiệu anh tới hiệu sách Thiên Thê ở Manhattan, tại đó có sách Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều loại ngôn ngữ, kể cả tiếng Hàn Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/25/348710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/26/164006.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share