Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2017] Hơn 150 người ủng hộ đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu chính quyền thả vô tội một cư dân ở huyện Mật Vân đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng Giêng năm 2017 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

b070ca1ed7b11cecb1f66787f0b8b61a.jpg

Lần bắt giữ bà Hạ Thục Phương này là mới nhất theo sau vụ bắt giữ trước đó xảy ra vào tháng 7 năm 2015, khi bà nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Mặc dù bà Hạ đã được thả một tuần sau vụ bắt giữ vào năm 2015, nhưng cảnh sát địa phương vẫn liên tục sách nhiễu bà, cố buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, nhưng họ đã thất bại

Bà Hạ đã kiên quyết từ chối hợp tác với cảnh sát, vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội. Cuối cùng vào tháng Một, cảnh sát đã quay trở lại nhà bà.

Một nhân viên tham gia vào vụ bắt giữ là Hồ Kim Vĩ tuyên bố rằng, một người đã báo rằng bà Hạ Thục Phương đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng bà Hạ nói rằng bà chưa bao giờ đưa bất cứ tài liệu gì cho người tố cáo vào ngày bà bị tố cáo cả. Bà cũng nói rằng cảnh sát đã làm giả nhiều nội dung trong biên bản thẩm vấn.

Em trai của bà Hạ, ông Hạ Phó Lợi cũng là một học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2016 và đã bị kết án 1,5 năm tù sau khi đã bị giam giữ 4 tháng. Gia đình bà Hạ lo lắng rằng bà cũng đang phải đối mặt với việc bị kết án.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344596.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/26/162631.html

Đăng ngày 7-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share