Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 1-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn môn thiền định tại triển lãm Pro SuperShow Toronto, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Metro Toronto vào ngày 27 đến 28 tháng 5 năm 2017.

Với hơn 100 nhà triển lãm, đây là triển lãm sức khỏe và thể dục lớn nhất của Canada. Nhiều người tham dự đã biết đến Pháp Luân Công trong hai ngày này, và một số người tỏ ý muốn được học môn này.

3ba59b41748038dc3c01a3df3ce658c3.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

fd50671ca85143c6bbfdb12fe8cd2672.jpg

cacc082dd55e66bba1ad3bc3c6a02446.jpg

Người tham dự dừng chân trước quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Yên bình và tràn đầy năng lượng

d6a5e0b15e9b01b530bade30684a7d5e.jpg

Carolina và Trevor nói họ thích luyện các bài công pháp

Carolina và Trevor, đã dừng lại ở quầy thông tin và vui mừng khi biết Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khoẻ và giảm căng thẳng. Họ đã học các bài công pháp từ hai học viên. Trevor nói: “Tôi thích ở đây vì tôi có thể cảm nhận được sự yên bình và tràn đầy năng lượng”.

795723cabc759059df7caeef80d3e95c.jpg

Anh Bart học các bài công pháp Pháp Luân Công

Anh Bart, một người nhập cư từ Ấn Độ, là một huấn luyện viên cá nhân. Có nghe nói về Pháp Luân Công một vài năm trước đây, ông nói ông rất vui được gặp và nói chuyện trực tiếp với các học viên. Sau khi đọc một số tài liệu giới thiệu, Bart đã học tất cả năm bộ công pháp Pháp Luân Công. “Tôi thực sự rất thích nó,” anh nói: “Nó giúp người ta thư giãn và khoan khoái.”

Ngoài việc học các bài công pháp, một số người tham dự cũng muốn học các bài giảng của Pháp Luân Công. Khi nghe nói về lớp miễn phí tại một trung tâm cộng đồng ở thành phố Toronto, Farisa nói cô muốn tham gia. Khi đề cập đến cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cô nói thêm: “Tôi dự định sẽ đọc hết một lần cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi đến đó”.

‘Các bạn đại diện cho một Trung Quốc đích thực’

Andy là người nhập cư từ Leban và hiện đang sống ở Alberta, miền Tây Canada. “Đất nước tôi đang có chiến tranh,” anh giải thích với một học viên. “Tôi ước mọi người có thể làm theo Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì nguyên lý đó sẽ giúp chúng ta có một thế giới tốt đẹp hơn”.

Rất nhiều người đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Van Anderson đã hỏi một học viên xem cuộc bức hại đã kết thúc chưa. Ông nói: “Tôi không hiểu nổi tại sao Trung Quốc lại ngược đãi một nhóm ôn hòa như Pháp Luân Công”.

Học viên này giải thích về sự phổ biến của Pháp Luân Công trước năm 1999 và cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vì sợ mất quyền lực. Học viên này nói, bất chấp cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, mọi người ở hơn 100 quốc gia vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Van Anderson nói: “Canada chào đón các bạn bởi vì nhóm các bạn giúp làm cho xã hội của chúng ta tốt hơn. Thực ra, các bạn đang diện cho một Trung Quốc đích thực.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/348988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/2/164094.html

Đăng ngày 5-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share