[MINH HUỆ 16-5-2017] Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 57 quốc gia đã hội tụ tại Manhattan vào ngày 12 tháng 5, một ngày xuân nắng đẹp, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 18 và ngày sinh nhật thứ 66 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Tại Dag Hammarskjold Plaza, hơn 600 thành viên Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo đã khai mạc sự kiện với bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện và thiền định truyền thống, được truyền ra công chúng ở Trung Quốc lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 và hiện đang được thực hành ở hơn 140 quốc gia. Tuy nhiên, pháp môn này lại bị đàn áp dã man ở Trung Quốc từ năm 1999.

Các đại diện liên bang, tiểu bang, các ủy viên hội đồng thành phố, cũng như các quan chức cấp bang, thành phố và cấp quận đã ban hành 188 lời tuyên bố và chúc mừng để chào mừng lễ kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

b9a6777130cb31eace7915e67bbdfb92.jpg

Ông Levi Browde của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nhận định Pháp Luân Đại Pháp mang lại trí huệ cổ xưa cho xã hội hiện đại

Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu: con người đi tìm kiếm hàng ngàn năm nay để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của con người. “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc và kết nối chúng ta với niềm tin cổ đại rằng chúng ta sẽ trở về nguồn cội bằng cách nâng cao tâm và thân của chúng ta.” Ông nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại thay đổi tích cực cho hàng chục triệu học viên và người thân của họ.

0258136ba89dc7dbbc2aad428562fa8f.jpg

Ông Alan Adler của Hội Những Người bạn của Pháp Luân Công nhận định cuộc bức hại ở Trung Quốc mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của Hoa Kỳ. Ông hy vọng sẽ có nhiều người giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này ở Trung Quốc.

Ông Alan Adler, Giám đốc Điều hành Hội Những Người bạn của Pháp Luân Công phát biểu: Pháp Luân Đại Pháp có lẽ là phong trào tinh thần quan trọng nhất trên thế giới trong vòng 25 năm qua. “Trước cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chứng minh lòng can đảm và thiện lương của họ thông qua các cuộc kháng nghị ôn hòa.” Ông nói mọi giai tầng xã hội, kể cả chính phủ Hoa Kỳ, phải chú ý tới cuộc bức hại nghiêm trọng này cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

5e1d10f9380b42b746607ea0b3e622e2.jpg

Ông Kan Hung-cheung, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông cho biết việc người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và quay về với giá trị truyền thống có ý nghĩa quan trọng.

Ông Kan Hung-cheung, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết cuộc đàn áp ở Trung Quốc làm suy thoái các giá trị truyền thống cũng như giá trị cơ bản. “Chính nhờ các nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà chúng ta thấy được hy vọng cho tương lai”, ông nói. Ông Kan kêu gọi cần có nhiều người hơn nữa ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

c7a9e8981aa28a9cd8ee5703ac9bb851.jpg

Bà Chang Chin-hwa, Chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết bà và các học viên khác đã chứng kiến ​​Pháp Luân Đại Pháp mang lại ích lợi cho các học viên và xã hội nói chung.

Bà Chang Chin-hwa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu rằng ở Trung Quốc có hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Họ là thành phần của mọi tầng lớp xã hội và luôn cố gắng để trở thành những công dân tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.” Bà cho biết việc luyện Pháp Luân Đại Pháp vô cùng có ích đối với bà cả trong cuộc sống gia đình và công việc. “Hơn 210.000 người Trung Quốc đã đệ đơn tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hơn hai triệu người đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào này với hy vọng những tội ác ở Trung Quốc sẽ chấm dứt. ”

Cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada 2016, cảm ơn các học viên vì lòng can đảm và kiên định của họ, bất chấp cuộc đàn áp khắc nghiệt: “Họ đã khiến tôi và nhiều người khác muốn trở thành những công dân tốt hơn của xã hội.”

Sự ủng hộ của người dân New York

Người New York đã thể hiện sự ủng hộ lớn lao đối với Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua.

Một phụ nữ làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc cho biết cô đã chứng kiến ​​nhiều sự kiện do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức và cô muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ. “Tôi rất ấn tượng trước sự bình hòa của khung cảnh thiền định tập thể và tôi cũng muốn học các bài tập đó”, cô nói.

Bà Susan và hai con đã theo dõi sự kiện trong 45 phút. Cô cảm ơn các học viên đã mang lại sự thanh bình và an tĩnh cho thành phố bận rộn này. Bà và các con của bà đã tham gia cuộc diễu hành vì “chúng tôi muốn trải nghiệm năng lượng bình hòa và tuyệt vời này.” Cô nói cuộc bức hại thật tàn bạo, nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc, thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sống, đó là “điều khủng khiếp nhất trên thế giới này.”

8309ecd247d10c264ab8a865d3ddf7d2.jpg

ÔNg David Lane hy vọng sự tàn bạo ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Ông David Lane, một người Công giáo, cho biết ông sẽ cầu nguyện cho các học viên. Về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông nói: “Đó thực sự là một tội ác khủng khiếp. Những sự kiện như ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó giúp nhiều người biết điều gì đang xảy ra và giúp chấm dứt nó.”

Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm hại công dân Trung Quốc suốt mấy thập kỷ qua, 272 triệu người đã từ bỏ mối liên hệ với Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Anh Lý Minh và bảy người khác từ Trung Quốc đã theo dõi sự kiện này và nói họ muốn tham gia vào các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Cao, một người nhập cư từ Thiên Tân, Trung Quốc, cho hay đây là lần đầu tiên ông thấy một sự kiện quy mô lớn như thế này. Ông rất ấn tượng: “Cũng như nhiều người khác, tôi đã bị buộc phải vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, nếu không, tôi không được đi học.” Ông đã từ bỏ tư cách đoàn viên hồi đầu năm nay.

Một sinh viên Trung Quốc ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đứng hồi lâu theo dõi cuộc kháng nghị và diễu hành. Anh ấn tượng với năng lượng của âm nhạc của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo. Khi trò chuyện với các học viên, anh đã hiểu ra rằng Đảng Cộng sản đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp bằng tuyên truyền thù hận và đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng.

Anh nói: “Sau hàng thập kỷ bị tẩy não ở Trung Quốc, giờ tôi mới hiểu được tầm quan trọng của tư duy độc lập.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163700.html

Đăng ngày 4-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share