Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Calgary

[MINH HUỆ 12-5-2017] Ngày 10 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ bà Thiến Tôn là một công dân Canada. Các học viên kêu gọi Chính phủ Canada giải cứu bà và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân Canada.

2017-5-10-canada-calgary_01--ss.jpg

Bà Tôn Thiến, 51 tuổi, lớn lên ở Trung Quốc và trở thành công dân Canada vào năm 2007. Bà bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 2 năm 2017 tại nhà riêng ở Bắc Kinh, nơi bà thành lập một công ty sinh hóa có tên Công ty Sinh Hóa Lợi Mạn Bắc Kinh (Beijing Leadman Biochemistry Co).

Hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào căn hộ của bà tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 và bắt giữ bà. Cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và các đồ dùng khác của bà. Bà hiện bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 ở Bắc Kinh.

Các học viên tại buổi mít tinh đã lên án việc bắt giữ phi pháp này. Một học viên đã đoc bức thư của bà Lý Tú Vân là mẹ bà Tôn, trong đó bày tỏ nỗi lo lắng của bà đối với sự an toàn của con gái và kêu gọi Chính phủ Canada, các phương tiện truyền thông cùng tất cả các giới hỗ trợ giải cứu bà Tôn.

Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự cảm thông đối với bà Tôn và các học viên khác tại Trung Quốc đang bị bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/163512.html

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share