Bài viết của Lan Linh và Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-5-2017] Sau đại lễ diễu hành ấn tượng ở Manhattan ngày 12 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một số hoạt động chúc mừng 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới – Ngày 13 tháng 5.

Trong khi nhiều học viên tập trung luyện công tập thể trên Quảng trường Thời đại, Công viên Trung tâm, và Công viên Battery, nhiều học viên khác đã tụ họp về Đảo Governor và Công viên bang Gantry Plaza để xếp chữ tiếng Trung quy mô lớn.

Đảo Governor

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-01--ss.jpg

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-02--ss.jpg

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-03--ss.jpg

Khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia xếp chữ trên đảo Governor gần Quảng trường Tự do hôm 13 tháng 5 năm 2017.

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, mặc dù trời mưa lớn, nhưng khoảng 2.000 học viên vẫn tụ họp về Đảo Governor để xếp bốn chữ tiếng Trung khổ lớn “法正乾坤” – có nghĩa là “Pháp Chính Càn Khôn.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội bởi những phẩm chất này được đánh giá cao,” Joel Chipkar đến từ Toronto, Canada nói.

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-04--ss.jpg

Ông Joel Chipkar đến từ Toronto nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc đời ông.

Khi cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân cấm Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, ông dự đoán rằng Giang sẽ tiêu diệt hoàn toàn Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Thế nhưng “gần 18 năm qua và đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt ở trên 140 quốc gia. Chúng tôi rất vui khi thấy các giá trị truyền thống này ngày một phát triển và đạt được thành công bất chấp những thách thức của cuộc bức hại,” ông Chipkar nói thêm.

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-05--ss.jpg

Joseph Gigliotti, đến từ Canada nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho ông có được nội tâm an lạc và năng lượng dồi dào.

Joseph Gigliotti, cũng đến từ Canada, anh hiện đang theo học tại một trường đại học ở New York. Ba năm trước, một người bạn đã giới thiệu với anh pháp môn này, và anh đã bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Anh nói: “Tôi rất thích cuốn sách bởi Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi hoàn thiện bản thân và trở thành người tốt hơn. Tôi thực sự vô cùng cảm kích vì Đại Pháp đã giúp tôi có được nội tâm an lạc và hạnh phúc.”

Jean Lunsford đến từ Michigan, bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Bà nói: “Mãi đến năm 2005 tôi mới đọc nhiều bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và thật vinh diệu khi được trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hồi phục sức khỏe, cứu mạng tôi, và ban cho gia đình tôi hy vọng. Tôi vô cùng hạnh phúc.”

2017-5-14-minghui-newyork-paizi-07--ss.jpg

Ông Norman đến từ Ý nói rằng ông rất vui mừng khi Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người hoàn thiện bản thân và phản bổn quy chân.

Ông Norman đến từ Ý có một công ty trang trí nội thất. Trăn trở về ý nghĩa nhân sinh, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng năm 2013, ông đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng giờ đây ông biết rằng tu luyện Đại Pháp sẽ giúp con người có thể cải biến bản thân và phản bổn quy chân

“Đây là lần đầu tiên tôi đến New York,” ông nói. “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây ngày hôm nay, bởi chúng tôi sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp được cho nhiều người hơn nữa, và họ cũng sẽ được thụ ích từ pháp môn.”

Công viên bang Gantry Plaza

2017-5-14-minghui-newyork-grantry-01--ss.jpg

2017-5-14-minghui-newyork-grantry-02--ss.jpg

Các học viên cùng nhau xếp các chữ tiếng Trung ở Công viên bang Gantry Plaza hôm 13 tháng 5 năm 2017.

Hơn 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bắc Mỹ và Châu Á đã ngồi theo hình chuẩn bị trước để tạo thành các chữ tiếng “大法洪传 25 years” – nghĩa “Đại Pháp hồng truyền 25 năm”. Ông Yu, điều phối viên của sự kiện, đến từ New York cho hay, họ tổ chức sự kiện này để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bởi lòng từ bi và sự hy sinh quảng đại của Ngài.

2017-5-14-minghui-newyork-grantry-03--ss.jpg

Bà Lý Tố Minh đến từ Đài Bắc, nói bà rất vui mừng khi có mặt ở sự kiện này

Mặc dù bà Lý Tố Minh đến từ Đài Bắc, Đài Loan đã nghỉ hưu, nhưng trông bà vẫn rất trẻ trung. Bà bắt đầu tu luyện từ năm 2004, và nói rằng bà vô cùng may mắn khi gặp được Đại Pháp, Đại Pháp đã cải biến cả tâm lẫn thân của bà. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ bởi Ngài đã ban cho tôi và các học viên khác quá nhiều thứ.” Bà cũng chia sẻ: “Tôi thực sự tin rằng nhiều người hơn nữa sẽ thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp một khi họ tìm hiểu thêm về pháp môn”, bà nói.

Bà Tiếu, 75 tuổi, đến từ Đài Bắc, nói rằng cả chứng huyết áp cao và tim mạch của bà đều biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà nói: “Tôi vô cùng trân quý cơ duyên này và nhân dịp này muốn gửi lời cảm tạ đến Sư phụ Lý vì tất cả mọi điều.” Bà hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.

Cô Kim Yiyia đến từ Hàn Quốc nói tiếng Trung Quốc rất thành trôi chảy. Cô bước vào tu luyện theo mẹ cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên sau khi vào cấp III, cô buông lơi. Đầu năm 2015, sức khỏe cô có vấn đề, sau khi phục hồi trở lại cô trở nên tinh tấn hơn, bởi một lần nữa cô lại được trải nghiệm sức mạnh siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi rất vui mừng khi được quay trở lại tu luyện, và giờ đây mọi người bảo tôi rằng tôi rộng lượng hơn trước.”

“Với tôi, Pháp Luân Đại Pháp quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trong cuộc đời này, không gì có thể ngăn cản tôi tu luyện, dù là cuộc bức hại ở Trung Quốc hay là mưa lớn ở đây hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348195.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/348175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163850.html

Đăng ngày 22-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share