Bài viết của các phóng viên Minh Huệ ở Anh, Hy Lạp và Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 11-5-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Anh, Hy Lạp và Bồ Đào Nha mới đây đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đánh dấu 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, đồng thời cũng chính là sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.

London

Ngày 7 tháng 5 vừa qua, các học viên ở Anh đã tổ chức mít tinh và họp báo ở London vào buổi sáng, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật vào buổi chiều. Các hoạt động của họ nhằm giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công tới công chúng đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ff0d8e09b085a6b628b219ed07cdd907.jpg

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Quảng trường Trafalgar ở London ngày 7 tháng 5 năm 2017

25f38c1ed25f6ad7f15033f8851b88a8.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Phát biểu tại cuộc họp báo có Bác sỹ Lưu – một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh, Luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới người Canada – ông David Matas, và bà Tống – một học viên Pháp Luân Công đã từng bị bức hại ở Trung Quốc.

4e34d1dbf31e3185287ebbc574e11994.jpg

Ông David Matas, luật sư Luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới người Canada

ebada4231ca3865b29fdaec1bad16d36.jpg

c99d65e7b1a338b5f08592b1ccd699f0.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Các hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của công chúng. Rất nhiều người đã lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên.

83c48433c37f45bf88a1db3e57ae2d7f.jpg

Emma, một công dân của Luân Đôn cho biết cô rất tôn trọng ông Matas vì những việc ông đã làm để phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cô mong các học viên Pháp Luân Công sẽ thành công.

4ff3d63f858c699015cde8141aea49f4.jpg

Peter đến từ Ireland nói thu hoạch nội tạng thật là vô nhân đạo và chính phủ này cần phải có nghĩa vụ làm gì đó để chấm dứt tội ác này.

Athens

Cùng trong ngày 7 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công ở Hy Lạp cũng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại ga tàu Athens. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trước công chúng.

b446af9056e44b5d5f7f2c536a0bc0a9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thể hiện lòng biết ơn to lớn tới Sư phụ Lý.

Buổi chiều, các học viên thu thập chữ ký tại Acropolis, một điểm du lịch. Nhiều du khách tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại qua tờ rơi và bảng trưng bày.Ngoài việc ký đơn thỉnh nguyện ra, một số người còn muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

57232d8bd32af14a80c424c4a067f82c.jpg

Các du khách xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên và tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại

46cbbdc93331b132c9d9d47402459520.jpg

Một người ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ

6fc89006d866db49e7deb60b19469fa4.jpg

Một học viên nói cho một du khách chân tướng về Pháp Luân Công

Lisbon

Cũng trong ngày 7 tháng 5, các học viên ở Bồ Đào Nha đã tổ chức luyện công tập thể và các hoạt động khác ở Lisbon. Nhiều người đã xem các bài công pháp đẹp mắt của pháp môn và tỏ ra hứng thú với Pháp Luân Công. Họ đã tìm hiểu chặng đường Pháp Luân Công phản kháng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ, và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

1556595d65fbe34c0fe7febc4e857688.jpg

Một học viên Pháp Luân Công nói chân tướng Pháp Luân Công cho một du khách tại Công viên Quốc gia ở Lisbon.

394da0c35f0c6d253b72562f9bb0ee2c.jpg

Một du khách ở Công viên Quốc gia ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/347563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/163508.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share