[MINH HUỆ 12-5-2017]

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn tu luyện ra công chúng. 25 năm sau, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng ra khắp năm châu lục và được người dân tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiệt liệt đón nhận.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, chỉ vài tháng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 ở Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18, và kỷ niệm 25 năm ngày môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng. Học viên từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời chúc mừng để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ cung kính chúc mừng Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Dưới đây là thiệp chúc mừng nhận được từ học viên Đại Pháp tại 23 quốc gia.

Học viên từ Calgary, Canada

Học viên từ Waterloo, Kitchener, và Guelph tại Canada

Học viên từ Hokkaido, Nhật Bản

Các học viên vùng nói tiếng Pháp tại Thụy Sỹ

Học viên từ Hàn Quốc

Học viên từ Ohio, Mỹ

Học viên từ Hà Nội, Việt Nam: Hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về nhà

Học viên từ Iran

Học viên từ Israel

Học viên từ New York

Học viên từ Siberia, Nga và vùng Viễn Đông

Học viên từ điểm giảng chân tướng tại tòa Freedom Hall, Seoul, Hàn Quốc

Học viên từ Malaysia

Học viên từ Ottawa

Học viên từ Sysney, Úc

Học viên từ Tây Ban Nha

Học viên từ Hàn Quốc

Học viên từ Đan Mạch

Học viên từ Melbourne, Úc

Học viên từ một nhóm học Pháp tại Melbourne, Úc

Học viên từ Mátxcơva, Nga

Học viên từ Texas

Học viên từ Hamilton, Canada

Học viên từ đảo Jeju, Hàn Quốc

Học viên từ Bắc Carolina, Mỹ

Học viên từ Toronto, Canada

Học viên từ New York

Học viên từ Perk, Úc

Học viên từ Slovenia

Học viên từ Adelaide, Úc

Học viên từ New Zealand

Học viên từ U.A.E

Học viên từ Rome, Italy

Học viên từ Pháp

Học viên từ Central Java, Indonesia

Ngoài ra, Sư phụ Lý còn nhận được lời chúc mừng từ học viên tại Hà Lan; hai học viên tại Winnipeg, Canada; học viên từ Toronto, Nhật Bản; một đôi vợ chồng học viên từ Saipan và các học viên tại Saipan; học viên tại khu phố Tàu, Luân Đôn; học viên từ Phần Lan; và một học viên tại Nam Phi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/347376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/13/163522.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share