Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2017] Trung tâm Giáo dục Pháp luật Quảng Đông cũng được gọi là Trung tâm Tẩy não Tam Thủy là một hắc lao do Phòng 610 Quảng Đông điều hành.

Nhưng hắc lao là một mạng lưới trung tâm giam giữ ngoài vòng pháp luật được thành lập trên khắp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong nhiều năm qua, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong những cơ sở đó. Họ phải chịu rất nhiều các hình thức tra tấn về thể chất và tinh thần, mục đích duy nhất là buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình.

Trong những năm đầu, trung tâm tẩy não này nổi tiếng với việc đánh đập các học viên bằng dùi cui điện, đốt họ bằng nước nóng và xát muối vào những vết thương hở của họ. Cũng được báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công được cung cấp những thực phẩm gồm có các loại thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến sự suy giảm trí tuệ.

Khai thác điểm yếu về tâm lý

Một chiến lược thay đổi bắt đầu vài năm trước đây. Các lính canh dùng các thủ đoạn tinh vi hơn đó là lừa dối các học viên từ bỏ đức tin của mình. Được biết rằng, tất cả các nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên sâu để phát hiện những điểm yếu về tâm lý của các học viên.

Không giống như các trại lao động cưỡng bức, nơi các học viên bị đối xử như những tội phạm thì ở đây họ được cung cấp nơi ở thỏa mái và đồ ăn ngon, chí ít là thời điểm đầu. Nhân viên đối xử với người mới đến như bạn bè, mục đích là tìm hiểu về cuộc sống cá nhân, kinh nghiệm tu luyện và các sở thích chung. Họ thông cảm, thậm chí còn đồng tình với sự hiểu biết và trài nghiệm của các học viên. Họ thể hiện mức độ hiểu biết cao và tôn trọng các học viên. Một khi họ tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng với các học viên thì họ sẽ cố gắng gây ảnh hường bằng cách diễn giải những giáo lý sai lệch về Pháp Luân Công.

Mặc dù đối xử nhân nhượng nhưng các học viên không có tự dọ. Mỗi học viên bị giam giữ trong các phòng biệt lập và bị một trợ lý giám sát. Mỗi một phòng được trang bị camera giám sát. Các học viên không thể rời khỏi phòng của họ ngoại trừ việc đã có lịch trình đi. Thực phẩm được các trợ lý mang tới.

Các học viên không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và bị cấm đọc sách Pháp Luân Công hay luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ thực hiện theo thói quen hàng ngày nghiêm ngặt và phải thực hiện các cuộc kiểm tra thể chất ngẫu nhiên. Các nhân viên vạch ra kế hoạch cá nhân cho mỗi học viên dựa trên nền tảng kiến thức của họ, tình trạng gia đình và tiểu sử. Nhân viên tổ chức các buổi họp để thảo luận về tiến trình của mỗi học viên và thay đổi kế hoạch cho phù hợp.

Một vài những chiến lược được sử dụng gồm:

  • Vu khống trang web Minh Huệ Net, một trang web do các học viên Pháp Luân Công xây dựng để đưa những bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện, cuộc bức hại và các nội dung khác.
  • Làm sai lệch sự thật và cáo buộc các học viên đã đặt mình và gia đình vào tình trang nguy hiểm.
  • Buộc các học viên xem nhưng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và buộc họ phải viết báo cáo tư tưởng về vấn đề đó.
  • Có thành viên trong gia đình hợp tác với cảnh sát trong việc “chuyển hóa” các học viên.

Các học viên được nói rằng họ sẽ bị chuyển tới một trại giam khác nếu họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nếu một học viên vẫn từ chối “chuyển hóa” sau hai đến ba tháng thì các phương thức ngược đãi về thân thể sẽ được áp dụng. Học viên có thể bị cấm ngủ và phải chịu hình phạt về thể xác.

Theo thông tin không đầy đủ, hiện nay có ít nhất bốn học viên bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Tam Thủy:

1 . Bà Diệp Tiểu Khiết gần 60 tuổi bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não vào ngày 24 tháng 2 năm 2017.

2. Bà Hồ Thuận Hoa bị bắt ngày 22 tháng 1 năm 2017 vì phân phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công. Bà Hồ bị đưa tới Trại giam Số 2 Đông Hoàn trước khi bị chuyển tới trung tâm vào tháng 2 năm 2017.

3. Bà Chu Dụ Hồng đã bị bắt ngày 15 tháng 11 năm 2016. Gia đình của bà được trả lời rằng bà đã bị đưa đến trung tâm.

4. Ông Lý Vân đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm ngày 29 tháng 3 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345698.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162968.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share