Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2017] Từ năm 2015, cảnh sát ở Ga xe lửa Đại An đã bắt đầu lục soát mỗi hành khách để tìm bằng chứng liên quan đến các hoạt động của Pháp Luân Công. Một số học viên bị bắt giam và phạt tiền.

Anh Lý Nguy, một học viên Pháp Luân Công từ Đại An, đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang đi qua khu an ninh ở nhà ga vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Cảnh sát lục soát túi anh và tịch thu một ổ đĩa flash. Cảnh sát đã lục soát nhà anh vào buổi chiều và thẩm vấn anh vào buổi tối.

Không tìm được bằng chứng để buộc tội anh Lý, cảnh sát đã in 200 bản tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tìm được trên ổ đĩa flash của ông và gửi tới Viện kiểm sát thành phố Đại An. Ngày 22 tháng 2, Viện kiểm sát đã duyệt thông qua vụ bắt giữ anh Lý.

Tuy nhiên, ngày 1 tháng 3, Viện kiểm sát đã trả lại vụ việc cho Đội An ninh Nội địa, với lý do không đủ bằng chứng. Ngày 24 tháng 3, Vương Lôi và Mưu Tử Kính từ Đội An ninh Nội địa lại tiếp tục trình vụ án lên cho Viện kiểm sát. Lần này, công tố viên Trần Á Phú đã nhanh chuyển vụ án cho tòa án.

Vợ của anh Lý, phải trông nom con nhỏ 10 tháng tuổi, đã đến tòa án và tìm thẩm phán Tôn Thủ Hàng, là người phụ trách vụ án. Cô nói với Tôn rằng: “Chồng tôi không phạm pháp. Ông nên tha bổng cho anh ấy.”

Tôn nói: “Hồ sơ vụ án của chồng cô chỉ ra rằng anh ta đã tham gia phân phát 200 bản tài liệu về Pháp Luân Công.” Ông ta cũng thừa nhận rằng ông không thể nói trước được gì về kết quả của vụ án, vì việc đó do cấp cao hơn quyết định.

Vợ của anh Lý nói rằng cô sẽ thuê một luật sư để đòi lại công bằng cho anh. Tôn nói: “Vô ích thôi, đừng lãng phí tiền.”

Khi gia đình anh Lý đang tìm một luật sư, các luật sư ở địa phương bảo họ rằng Sở Tư pháp ở Đại An sẽ không phê duyệt việc đại diện pháp lý cho anh Lý. Và đối với các luật sư từ các thành phố khác, tòa án sẽ không để họ tham dự các phiên xét xử. Bất chấp việc bị chính quyền cản trở, gia đình anh Lý quyết đòi lại công bằng cho anh.

Anh Lý vẫn bị giam ở Trại tạm giam Đại An kể từ lúc bị bắt giữ.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Triệu Thụ Kiệt (赵树杰), chánh án Tòa án thành phố Đại An: +86-436-5292001, +86-17604360855

Tôn Thủ Hàng (孙守航), thẩm phán: +86-13843655115, +86-17604365138

Vương Lôi (王雷), trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13904365210, +86-18043608062

Mục Tử Tịnh (穆子净), nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-436-5220036 (Nhà riêng), +86-13943655652 (Di động), +86-18043608065

Trần Á Phú (陈亚富), điều tra viên tại Viện kiểm sát Đại An: +86-13596850856


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/20/345875.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/1/163043.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share