Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-4-2017] Vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Ottawa, Canada đã tham dự vào hai sự kiện, nơi họ có thể giới thiệu về môn tu luyện thiền định này cho khán giả tham dự. Các sự kiện này là Triển lãm Cơ thể và Trí Não khỏe mạnh diễn ra vào ngày 22-23 tháng 4 năm 2017 và Triển lãm 55+ diễn ra vào ngày 21-22 tháng 4 năm 2017.

Cả hai sự kiện đều được tổ chức ở trung tâm EY, một trung tâm hội nghị cao cấp ở thủ đô Ottawa. Bị cuốn hút bởi những bài công pháp nhẹ nhàng và an hòa, nhiều khán giả đã dừng lại và hứng thú tìm hiểu các bài công pháp này. Cô Sarah Roberts, một trong những nhà tổ chức Triển lãm Cơ thể và Trí Não khỏe mạnh nói rằng, cô cảm thấy rất vui khi nhìn các động tác luyện công uyển chuyển nhẹ nhàng của các học viên Pháp Luân. “Tôi nhìn thấy rất nhiều người dừng lại ở gian hàng của các bạn và tìm hiểu thông tin. Điều này thật tuyệt, bởi vì mục đích của những hoạt động của chúng ta ngày hôm nay là để giúp mọi người có thể nâng cao sức khỏe của họ, cả về tinh thần và thể chất.“

1ee1a14045143d0267b9142510100b4b.jpg

75dac0d1432700e158e48e6f9f2e1265.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Triển lãm Cơ thể và Trí Não khỏe mạnh diễn ra vào ngày 22-23 tháng 4 năm 2017.

Lợi ích cho xã hội

Ông Jean Louis Dubé, Chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận có gần 600 nhân viên cho biết, nhiều năm trước, ở trường Đại học Ottawa, ông đã được nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nhớ đến Pháp Luân Công vì những nguyên lý cốt lõi của nó là Chân-Thiện-Nhẫn.” Ông nói ông cảm nhận rằng nhiều xung đột nảy sinh trong xã hội chúng ta hôm nay có nguồn gốc sâu xa từ việc suy đồi đạo đức, và rằng nếu ngày càng có nhiều người có thể tĩnh tâm thiền định và hướng nội, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Ông còn nói sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong tổ chức của ông.

Ông Idrees Ali, quản lý cấp khu vực của một công ty Công nghệ Thông tin cũng đồng tình và cho biết: “Khi mỗi người trong chúng ta đều tự cải thiện bản thân mình, chúng ta sẽ góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Hiện đang tập Taekwondo và Karate, ông nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cung cấp cho mọi người một phương pháp rèn luyện bản thân rất hệ thống. “Những giá trị Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp cho một cá nhân, một nhóm cộng đồng hay một quốc gia nào đó định hướng để phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đó là những giá trị mà chúng ta cần tôn vinh, chứ không phải chà đạp như những gì đang diễn ra ngày nay [ở Trung Quốc].”

Ông khích lệ các học viên hãy tận dụng bất kỳ cơ hội nào để gặp gỡ nhiều người hơn nữa bởi vì chính phủ Canada sẽ đưa những thông tin nhận được lên chính phủ Trung Quốc . Ông cho biết thêm “Hãy tận dụng cơ hội này. Cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm đến hồi kết thúc.”

Các yếu tố tinh thần

e41c001961b2783ff53f169042b5fa74.jpg

a1d8d279d52d6c6d6ccc31d7bba64541.jpg

Người tham dự học các bài công pháp tại Triển lãm Cơ thể và Trí Não khỏe mạnh.

Ông Randy Wilson là một họa sĩ nổi tiếng, ông đã từng có kinh nghiệm luyện Thái Cực và Yoga. Khi nhìn thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, ông thấy rất ấn tượng: “Tôi có thể cảm nhận thấy dòng năng lượng lan tỏa khắp thân thể. Thật đáng kinh ngạc.”

Ông nói rằng những môn tu luyện cổ xưa thường chứa đựng nhiều yếu tố tinh thần phong phú. Thật không may, những giá trị này đã dần bị mai một theo năm tháng trong quá khứ. Ông nhận xét “Thật tuyệt vời khi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Pháp môn này thật độc đáo và tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó.”

Cô Janet Conner làm việc trong cơ quan chính phủ liên bang, đã nói chuyện một hồi lâu với các học viên. Đã từng xem Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trước đây, cô rất vui khi được gặp lại các học viên. Cô nhận xét: “Ở đây tôi có thể cảm nhận được sự thư thái và tĩnh tâm. Và tôi hy vọng vào một điều gì đó giống như thế này trong cuộc sống của tôi.”

Không để lỡ mất cơ hội

Anh Brent Royal, một sinh viên ngành khoa học chính trị, đã hai lần gặp gỡ các học viên tại Triển lãm Cơ thể và Trí Não khỏe mạnhTriển lãm 55+. Anh cho biết: “Các chuyển động thật duyên dáng và đẹp. Thêm vào đó nữa là những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ai mà có thể không đồng ý với những nguyên lý này cơ chứ?

c57d12262d93d498ed94604172aadc1d.jpg

Anh Brent Royal cho biết, trước đây anh đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công và rất vui khi được gặp lại họ.

Royal cho biết, trước đây anh đã từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Hè năm ngoái, khi tôi đến Phố Wellington ở Ottawa, tôi đã thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác vàng đang ngồi thiền định trên bãi cỏ gần khu đồi Nghị viện. Bên cạnh anh ấy là một biểu ngữ lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cảm động trước cảnh tượng đó, anh đã chụp ảnh và cập nhật lên trang mạng xã hội của mình. Royal nói: “Tôi biết nếu việc này xảy ra ở Trung Quốc, người đàn ông kia có thể sẽ thiệt mạng. Tôi rất tự hào vì đất nước chúng tôi đã ủng hộ anh ấy và đức tin của anh ấy,”

858c8fdf31a28d9237a5cfbe46db8830.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm 55+ vào ngày 21-22 tháng 4 năm 2017.

Ông Lý Tấn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada cho biết:“Năm nay đánh dấu sự kiện 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Vài hôm trước, hàng nghìn khán giả của hai triển lãm đã tới xem chúng tôi luyện công. Nhiều người đã rất quan tâm tới những lợi ích về sức khỏe cũng như những yếu tố thăng hoa trong tinh thần, một số người ngay lập tức bắt đầu học các bài công pháp.”

Ông nói thêm: “Rõ ràng là, mọi người đều không muốn bỏ lỡ một điều gì đó giống thế này,”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/24/346097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163057.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share