Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-4-2017] Các học viên ở khu vực chúng tôi đã bàn luận về “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2017” được đăng trên trang web Minh Huệ. Một đồng tu nói: “Trước đây tôi không coi trọng thông tri này và nghĩ rằng mình không có gì để viết vì mình tu luyện không tốt, ai tu tốt thì người ấy viết. Tôi cũng không nhận ra tư tưởng này đến từ đâu, đã bị quan niệm này cản trở rồi. Tôi đã hồ đồ mà tách mình ra khỏi sự phối hợp chỉnh thể – lấy hình thức kêu gọi bài viết để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.“

Sau khi buông bỏ quan niệm, đọc lại thông tri vài lần, chúng tôi phát hiện ra rằng không phải là không có gì để viết, do đó mọi người đã khích lệ lẫn nhau và đã viết xuống bản thảo bài chia sẻ.

Dưới đây là một chút thể ngộ của chúng tôi.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được kỷ niệm trên toàn thế giới. Viết bài chia sẻ là một cách để chúng ta ca ngợi sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Là những người tu luyện được hưởng rất nhiều lợi ích sâu sắc từ sự phó xuất vô lượng của Sư phụ, chúng ta không thể không lên tiếng.

Viết ra những trải nghiệm trong tu luyện là một cách để tham gia vào hồng lưu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh của chỉnh thể đệ tử trên toàn thế giới. Chúng ta phải tận dụng cơ hội, buông bỏ bản thân, tích cực tham gia.

Cơ điểm của việc viết bài, mặc dù là viết ra những câu chuyện về sự đề cao về cả thân lẫn tâm của chúng ta, nhưng kỳ thực là thông qua những câu chuyện về cuộc sống, công tác, gia đình, xã hội để thế nhân chứng kiến Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích và hạnh phúc cho nhân loại, chứng kiến sự phó xuất từ bi của Sư phụ đối với chúng ta và thế nhân.

Khi chúng ta nói: “Tôi chẳng có gì để viết”, thực ra không hoàn toàn đúng. Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm rất nhiều điều siêu thường dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, đều là những điều có thể viết ra. Chúng ta đã thực tu và đề cao tâm tính trong nhiều năm, nên chúng ta nhìn cách mà mình xử lý các tình huống trong cuộc sống là bình thường. Tuy nhiên trong mắt của những người không tu luyện nó là phi thường. Trong xã hội ngày nay, các đệ tử Đại Pháp không đi theo đám đông tìm kiếm danh vọng và tiền tài, mà nghĩ đến người khác trước và hướng nội để tìm thiếu sót khi đối mặt với mâu thuẫn. Đó không phải là điều mà hầu hết người bình thường có thể làm.

Ví dụ, các đệ tử Đại Pháp từ chối nhận hối lộ ở nơi làm việc và giữ sự trong sạch của mình. Chúng ta không tranh đấu về những vấn đề trong gia đình. Rất nhiều người chúng ta có bệnh nặng nhưng đã khỏe lại sau khi tu luyện bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng ta nên viết xuống những câu chuyện của mình. Đưa ra những ví dụ cụ thể, viết ra những chi tiết (thời gian, tình tiết, đối thoại, v.v.) cũng giống như đang tâm sự với thế nhân, ghi chép một cách sinh động mà chân thật sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp, cũng chính là một bài viết có thể khởi tác dụng giảng chân tướng.

Câu chuyện của mỗi cá nhân đều có những chúng sinh có duyên với cá nhân đó đang đợi để lắng nghe. Hãy nhanh chóng cầm bút lên. Hãy chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18, chứng thực Chân – Thiện – Nhẫn hảo, để càng nhiều người hơn nữa minh bạch và được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/5/345203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/12/162820.html
Đăng ngày 7-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share