Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2017] Mẹ tôi là Đặng Thúy Bình ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Kết quả là những vấn đề sức khỏe của bà như viêm mũi (viêm phổi), viêm họng, chóng mặt và nhức đầu đã biến mất. Hai thập niên qua bà không bị bệnh và trông rất trẻ.

Tuy nhiên, vài tháng sau khi bà bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, một cục sưng được phát hiện trong chân của bà. Cuối cùng, nó phát triển thành một khối u, gây đau đớn cấp tính; hiện bà ngồi và đứng gặp khó khăn.

Vào ngày 30 tháng 3, bà đã thông báo cho luật sư biết tình trạng của mình khi ông đến Trại tạm giam thăm bà. Bà nói rằng bác sỹ đã thử nhiều cách chữa trị khác nhau, nhưng không làm giảm được cơn đau của bà. Bác sỹ nói ông ấy không thể giúp bà vì điều kiện cơ sở y tế của trại tạm giam bị hạn chế.

Sau khi cha tôi và luật sư liên tục yêu cầu bảo lãnh y tế cho bà, họ đã gặp giám đốc của trại tạm giam là Chu Chính Tường. Tuy nhiên, ông ta đã từ chối làm bất kỳ điều gì bằng cách tuyên bố rằng mọi việc phải theo trình tự.

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, bà Đặng đã bị công an của huyện Trừng Giang và huyện Nga Sơn bắt giữ tại thành phố Ngọc Khê, huyện Trừng Giang. (Bốn học viên khác cũng bị bắt giữ là bà Lý Quỳnh Trân, bà Lý Lệ, bà Tần Lỵ Viện và ông Phổ Chí Minh).

Bà đã bị giam tại trại tạm giam khu Hồng Tháp hơn tám tháng. Tòa án huyện Nga Sơn đã xét xử bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Luật sư của bà là ông Tôn Điển Quân đã biện hộ vô tội cho bà tại tòa và tuyên bố rằng bà Đặng không gây rối trật tự xã hội như lời cáo buộc.

Mẹ tôi cũng tự biện hộ trong suốt phiên xử bằng cách tuyên bố rằng bà sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không làm hại bất kỳ ai.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2017, bà bị kết án sáu năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng án lên tòa án cấp cao hơn.

Các bên chịu trách nhiệm cho việc bức hại bà Đặng:

trại tạm giam khu Hồng Tháp: +86-877-2145199

Chu Chính Tường (朱正祥), Giám đốc trại tạm giam khu Hồng Tháp

Tòa án Trung cấp Hình sự Số 2 của thành phố Ngọc Khê: +86-877-2616311

Bách Vi Lương (柏为良), Thẩm phán Tòa án huyện Nga Sơn:

Văn phòng: +86-877-4011097, Di động: +86-13987782889


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/2/345047.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162963.html
Đăng ngày 7-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share