Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-5-2017] Ngày 13 tháng 5 sắp tới đánh dấu 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Các học viên ở Đài Nam gần đây đã tổ chức một loạt hoạt động để kỷ niệm sự kiện đặc biệt: Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bao gồm các cuộc diễu hành và mít tinh.

Cuộc diễu hành ngày 30 tháng 4 được tổ chức tại nhiều địa điểm, bao gồm Công viên Đông Ninh, Pháo đài Provintia và Ga tàu điện Đài Nam. Nhiều quan chức đắc cử đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp trong suốt cuộc mít tinh và các học viên đã chia sẻ những lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần mà họ nhận được thông qua tu luyện.

1b93c9142012458d93552b6038d72fb0.jpg

41ca5f1a94f4c165b2f41f2618cbf161.jpg

9b425d2308c421ec167abcedeae9560b.jpg
Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày 30 tháng 4 năm 2017.

Mang phúc lành tới cộng đồng

e60fc7798f157cea9f9488f5c5aaf07d.jpg
Ông Nhan Thuần Tá, cựu thị trưởng thành phố Đài Nam, cho rằng các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng.

Ông Nhan Thuần Tá, cưu Thị trưởng thành phố Đài Nam, cho biết ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 10 năm. Ông nói: “Tôi là bác sỹ và điều tôi ấn tượng là môn tu luyện này đã đem lại sức khỏe cho rất nhiều học viên.”

5354d8fdcf6e4aee3c49072a8ef723cf.jpgÔng Lý Văn Chinh, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam, nói Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại hy vọng cho mọi người.

Ông Lý Văn Chinh, ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam, nói ông đặc biệt thích các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà mỗi học viên đều trân quý. Ông nói: “Bất kể bạn là ai hay ở đâu, bạn sẽ luôn nhận được phước lành khi trân quý các nguyên lý này.” Ông cũng cảm ơn Đoàn Nhạc Tian Guo đã mang lại năng lượng tích cực và sự tường hòa cho cộng đồng.

Ông Trần Đình Phi, nghị sỹ Quốc hội Đài Loan, đã ca ngợi các học viên vì nhân cách đạo đức cao thượng của họ và nói: “Tất cả các học viên đều có phong thái tốt, đó là điều tôi hiếm khi gặp ở đây. Rất ấn tượng”.

Ông Hoàng Vĩ Triết, một ủy viên Hội đồng Lập pháp khác, đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh đón nhận ở Đài Loan và các quốc gia khác. Chỉ có những người cộng sản Trung Quốc mới cấm môn tu luyện này và ngược đãi các học viên”. Ông nói rằng mỗi chính phủ cần phải lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp chấm dứt tội ác này.

Nâng cao chuẩn mực đạo đức

Ông Dục Hiền, điều phối viên Khu Kiwanis International Đài Loan, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 13 năm trước. Ông nói: “Qua nhiều năm, Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Các vấn đề về dạ dày và chứng mất ngủ của tôi đã biết mất, và bây giờ tôi có tràn đầy năng lượng trong cuộc sống và công việc.” Ông nói khi ông áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, hiệu quả công việc của ông được cải thiện và một số đồng nghiệp cũng đã cùng với ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vĩ Dân làm việc tại một công ty công nghệ thông tin, đã nghe nói về pháp môn tu luyện này hơn 10 năm trước qua giảng viên của mình. Mặc dù anh thích các đạo lý của môn tu luyện nhưng lịch học bận rộn ở trường đại học và các hoạt động khác trong cuộc sống khiến anh không tiếp tục tu luyện được. Sau đó anh vướng vào một mối quan hệ tình cảm và vợ anh lúc nào cũng hục hặc với anh, nhưng dường như không có cách gì để giải quyết vấn đề này. Khi đó, anh đã nhớ lại các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, rằng con người không được có mối quan hệ ngoài hôn nhân và đột nhiên anh biết mình phải làm gì. Anh đã quay trở lại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhớ lại đoạn đường vòng này trong cuộc đời của mình, anh Vĩ rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Anh vừa khóc vừa nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ đã không từ bỏ một người như tôi và đã cho tôi một cơ hội khác.”

1819df02ab14a8aeb7394e5d5188e6e4.jpg
Thục Quyên và chồng đều nhận được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Thục Quyên làm việc tại một kênh truyền thông đại chúng và nhiều người thân của cô cũng là học viên. Cô nói: “Từ khi còn nhỏ, sức khỏe của tôi rất yếu và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi lập gia đình và sinh hai đứa con.” Cô nói rằng hầu như ngày nào cô cũng phải đến bác sỹ khám bệnh nhưng không phương pháp nào có tác dụng cả. Cô nhớ lại: “Vào một ngày tháng 6 năm 2000, khi tôi đang đi bộ ở một công viên gần đó, một người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi”. Tối đó, cô bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đi luyện các bài công pháp vào sáng hôm sau. Kể từ đó, sức khỏe của cô được cải thiện đáng kể và chồng cô cùng hai đứa con cũng trở thành học viên.

Khi xem cuộc diễu hành của các học viên, anh Thái, một người qua đường, và bạn của anh rất ấn tượng: “Chúng tôi không hiểu tại sao có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến thế. Có lẽ bây giờ chúng tôi cũng phải thử mới được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346502.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163058.html
Đăng ngày 7-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share