[MINH HUỆ 28-4-2017] Tuần qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để tưởng niệm 18 năm cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa 25 tháng 4 với hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Dưới đây là hình ảnh các sự kiện diễn ra ở Nga, Áo, Ai-len, và Brazil.

Nga

Từ ngày 21-26 tháng 4, các học viên từ Siberia đã tổ chức một loạt sự kiện ở nhiều thành phố. Bên cạnh việc phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc, các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án việc thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Các mẫu đơn thỉnh nguyện sẽ được gửi cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

a3d0c2ce22bc234e976bae62dc670a21.jpg
Mít tinh ở Ulan-Ude vào ngày 21 tháng 4

2bac48d7b10eaefd1d51e9d611964ff3.jpg
73669369d26572832ab6a6719376a5d0.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công tại sự kiện ở Angarsk vào ngày 23 tháng 4

558afd5fee6fbc2dc5bd9a5b7c404156.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ở Tomsk ngày 23 tháng 4

9704d11fe989b387c8bb4fee9f80fcb2.jpg

Sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Irkutsk vào ngày 26 tháng 4

Áo

Các học viên từ Viên đã tổ chức một sự kiện tại điểm du lịch nổi tiếng, Maria-Theresien-Platz, vào ngày 25 tháng 4. Phần biểu diễn các bài công pháp và các bảng trưng bày đã thu hút nhiều người tới nói chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Nhiều người dân địa phương còn ngỏ ý muốn học các bài công pháp. ee66ec231d3d3eba66f484368027c458.jpgNgười dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

e6c03b1a80f22b336327b4ab2cf23353.jpg

25020aa5c7ca5f3c7b9fd20afe6bc3ef.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

Ai-len

Lễ tưởng niệm ở Ai-len được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4.

327bc9d567f74328d87d2d80df7e7ff2.jpg
Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Ai-len ngày 25 tháng 4

Tại cuộc mít tinh, hai học viên Trung Quốc từng bị tra tấn ở Trung Quốc hồi tưởng lại những gì họ đã trải qua. Anh Lưu Phong nói các học viên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc kháng nghị ôn hoà, bất chấp cuộc bức hại nghiêm trọng.

Anh Lưu Phong cho biết: “Chúng tôi muốn nói sự thật với mọi người một cách ôn hoà để cuộc bức hại sớm kết thúc và danh tiếng của Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm được phục hồi.”

Hai học viên Tây phương nói họ rất vui khi thấy Pháp Luân Công đã lan rộng cả ở Ai-len và khắp thế giới.

Một trong những học viên Tây phương nói: “Đây là một món quà đặc biệt từ Sư Phụ Lý Hồng Chí dành cho thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người đang bị bức hại ở Trung Quốc. ”

Brazil

Các học viên ở Brazil đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4. Họ phát tài liệu và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở quê hương cho du khách Trung Quốc đang làm việc ở đó.

39b262e897eb94e6b6f156d7e3d21e55.jpg
Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Mỗi lần các học viên tổ chức sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc, các viên chức Trung Quốc lại gọi cảnh sát tới để đuổi họ đi. Nhưng mỗi lần như vậy, các học viên lại nhân cơ hội nói cho cảnh sát Brazil biết về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và lý do họ tổ chức các sự kiện tại đây.

Hầu hết các cảnh sát đã lắng nghe các học viên và nhận các tài liệu. Tại sự kiện hôm 24 tháng 4, một cảnh sát đã nói: “Chân- Thiện- Nhẫn là tốt. Tôi cần nó”.

Một số người Trung Quốc đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc tại sự kiện với sự giúp đỡ của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/28/346322.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/26/346208.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/28/346321.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/28/346320.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163022.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share