Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Nga, Hà Lan, và Hy Lạp

[MINH HUỆ 27-4-2017] Tham gia cùng với Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Đan Mạch, các học viên Pháp Luân Công ở Nga, Hà Lan và Hy Lạp đã tổ chức các hoạt động vào khoảng ngày 25 tháng 4 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc và kêu gọi lập tức chấm dứt những tội ác này.

Kháng nghị ôn hòa tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Mát-xơ-cơ-va

8b79a957c2e7585863dbbee80fe91a8a.jpg

3a6ec981ffe0f32ee0e2c89ad698fea3.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Moscow vào ngày 25 tháng 4.

e477db4ca4cab628e77d4fe2464e60cc.jpg

Một học viên tham gia vào cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một cuộc kháng nghị bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kéo dài đến 8 giờ tối. Nhiều người đã dừng lại để quan sát, lấy tờ thông tin, hoặc nghe những gì các học viên nói.

Một số bạn trẻ đến từ Đại học Moscow đã đề cập đến những nạn nhân của chế độ cộng sản Xô Viết sau khi họ biết về việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng kiếm lợi do chính quyền Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Họ nhận xét: “Đảng cộng sản là tà ác.”

30e346e0a1496cad57c7573a81190a17.jpg
Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Mít tinh và vận động ký tên ở Hà Lan

Các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan đã tập trung ở The Hague vào ngày 25 tháng 4 để đánh dấu cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 ở Bắc Kinh.

329e7a889bf02b6ed70d64bc6bc653c6.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hague.

Sáng ngày 25 tháng 4, các học viên lặng lẽ biểu diễn các bài công pháp trên bãi cỏ đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc. Các biểu ngữ phía sau họ mang thông điệp: Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc; Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Sự kiện buổi chiều đã diễn ra tại trung tâm thành phố gần Quốc hội Hà Lan. Các học viên đã nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại và đề nghị mọi người phối hợp để chấm dứt nó. Họ cũng đã thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

8493b19c900253e095880595b38cc369.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Nâng cao nhận thức tại điểm du lịch ở Hy Lạp

Ngày 23 tháng 4 năm 2017, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Acropolis, một điểm du lịch lớn ở Athens.

b9fb5ca19942c9e700aa3ef5d0703889.jpg
Du khách đến Acropolis tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Phần biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Nhiều người bị sốc sau khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và họ đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bối cảnh

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung kháng nghị ôn hòa trên đường phố ở Bắc Kinh, sau khi gần 50 học viên ở thành phố phụ cận Thiên Tân bị bắt giữ vô cớ. Điểm diễn ra cuộc kháng nghị ở ngay sát cạnh Văn phòng Kháng cáo Trung Ương, nơi họ hy vọng được trình bày về vụ việc của mình. Cảnh sát đã hướng dẫn họ xếp hàng trên mấy con phố trong khu vực, cũng là Trung Nam Hải, nơi đặt trụ sở chính quyền Trung ương Đảng.

Chiều cùng ngày, cả 10.000 người đã lặng lẽ rời đi sau khi gặp mặt Thủ tướng Chu Dung Cơ và được đảm bảo sẽ thả những học viên bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân.

Tuy nhiên, Tổng bí thư Đảng, bấy giờ là Giang Trạch Dân, đã lệnh cho bộ máy tuyên truyền đưa tin sai lệch rằng cuộc tụ họp đó không phải là cuộc kháng nghị ôn hòa, mà là vụ “bao vây Trung Nam Hải”, khu phức hợp của chính quyền trung ương. Chiến dịch tuyên truyền tệ hại này được sử dụng để khiến dư luận quay lưng với Pháp Luân Công, và là cái cớ để phát động cuộc bức hại tàn bạo mấy tháng sau đó. Từ đó đến nay, cuộc bức hại này đã diễn ra gần 18 năm.

Bài viết liên quan

Học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu tổ chức các hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25-4

Thêm nhiều sự kiện ở Châu Âu tưởng niệm 18 năm cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346262.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/28/163006.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share