Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Canada, Romania, và Bỉ

[MINH HUỆ 29-4-2017] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh để yêu cầu thả tự do cho mấy chục đồng tu của họ đã bị bắt giam bất hợp pháp tại Thiên Tân vài ngày trước đó.

Hàng năm, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã được các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới kỷ niệm. Các cuộc mít tinh gần đây tại Canada, Romania, và Bỉ đã được tổ chức nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ hiện vẫn còn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Mít tinh tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, Canada

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 18 năm bắt đầu cuộc bức hại. Nhiều học viên nhớ lại những nỗi kinh hoàng mà họ mà phải chịu đựng tại Trung Quốc và kêu gọi công chúng nhận thức thực trạng đang diễn ra đến ngày hôm nay.

eca5cdd9d43a3aaae10eb4527e168141.jpg

271761dd6f4e18debdb77b41b0a292b0.jpg

Mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary kỷ niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4

Rất nhiều xe hơi đi qua đã bấm còi bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều khách bộ hành đã đón nhận tờ rơi của các học viên để tìm hiểu thêm về sự kiện.

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Romania

Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở Romania đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để thông tin cho người dân Romania biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc do ĐCSTQ phát động .

ef014abbcbcd41dacc1191f2fa3b21db.jpg

Các học viên ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Romania phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Họ đã dựng áp phích mang thông tin về Pháp Luân Công, biểu diễn các bài công pháp và phân phát các tài liệu. Rất nhiều khách bộ hành đã dừng lại để lấy tài liệu và đọc các tấm áp phích.

Kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ

Các học viên Pháp Luân ông ở Bỉ cũng đã tổ chức mít tinh trước Đại sứ Quán Trung Quốc để kỷ niệm sự kiện kháng nghị ôn hòa 25 tháng 4 và lên án cuộc bức hại [Pháp Luân Công] mà ĐCSTQ phát động và hiện vẫn đang tiếp diễn. Họ đã yêu cầu đưa các thủ phạm của cuộc bức hại ra công lý.

519729a5355db06ec43c3485eb324b92.jpg

Các học viên kháng nghị trước Đại sứ Quán Trung Quốc tại Bỉ

Các học viên tổ chức luyện công tập thể vào buổi sáng. Các tấm áp phích cỡ lớn mang dòng chữ: “Tưởng niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa ngày 25-4”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Các học viên cũng đã phân phát tờ rơi cho người qua đường.

Nico, nhà tổ chức sự kiện cho biết vì những nỗ lực của các học viên khắp nơi trên thế giới suốt 18 năm qua, nên ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công. Ông nói những sự kiện như thế này sẽ còn tiếp tục được tổ chức cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/29/346363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163030.html

Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share