Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-4-2017] Bà Lý Kim Phương, 62 tuổi, từ huyện Cố Thành, tỉnh Thiểm Tây, đã bị bắt giữ lần thứ sáu vào cuối tháng 6 năm ngoái. Gần đây, bà bị kết án ba năm rưỡi tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2016, bà Lý đi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà đã phát tờ rơi cho một cảnh sát, người đã tố cáo bà. Nhân viên Phòng 610 địa phương và cảnh sát đã đến nhà bà, lục soát và bắt giữ bà vào hôm đó.

Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Phòng 610 địa phương đã chỉ thị cho Tòa án huyện Cố Thành để đảm bảo bà bị kết án ba năm rưỡi tù.

Năm vụ bắt giữ và năm bản án ở một trại lao động cưỡng bức

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lý bắt đầu nói chuyện cho mọi người về Pháp Luân Công và việc tu luyện đã giúp cải thiện sức khỏe bà như thế nào. Điều này dẫn đến việc bà bị bắt giữ và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức năm lần trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2010.

Ba trong số năm vụ bắt giữ của bà đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ:

– Bị bắt giữ tháng 6 năm 2006, bị đưa tới trại lao động cưỡng bức 15 tháng

– Bị bắt vào năm 2008, bị gửi tới trại lao động cưỡng bức 18 tháng

– Bị bắt giữ tháng 3 năm 2009, bị gửi tới trại lao động cưỡng bức

Bà bị giam trong Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Thiểm Tây ít nhất hai lần, ở đó bà bị tra tấn, biệt giam, đánh đập, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, và bị ép phải mặc một chiếc áo bó chặt người. Ngày 31 tháng 12 năm 2006, bà đị đánh đập tàn bạo đến mức bất tỉnh.

Năm 2010, bà được thả khỏi trại lao động để điều trị y tế khi đang cận kề cái chết. Bà đã hồi phục sau khi trở lại tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345751.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162980.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share