[MINH HUỆ 10-4-2017] Ông Tôn Đồng Khánh, một học viên Pháp Luân Công từ Cáp Nhĩ Tân, bị tòa án quận Song Thành kết án năm năm tù giam vào tháng 1 năm 2017. Ông đã kháng án và đến đầu tháng 4, Tòa án trung cấp Cáp Nhĩ Tân đã trả vụ việc của ông cho Viện kiểm sát để điều tra thêm.

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông Tôn mua một máy tính đã qua sử dụng và tới nhà một học viên khác để cài đặt. Cảnh sát từ Phòng cảnh sát Song Thành ẩn nấp ở gần đó đã bắt giữ cả hai người họ.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, ông Tôn bị xét xử ở Tòa án quận Song Thành mà gia đình ông hay luật sư đều không hề được thông báo. Ông bị buộc tội lưu trữ các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trên máy tính của mình.

Trong phần biện hộ của mình, ông Tôn nói rõ rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là phạm pháp và chẳng có gì sai trái khi cố gắng trở thành một người tốt bằng cách chiểu theo những lời dạy của môn tu luyện. Công tố viên đã đe dọa ông, nói rằng: “Ông sẽ bị kết án bảy năm tù nếu ông còn tiếp tục nhắc đến Pháp Luân Công!”

Thẩm phán thì không nói gì.

Kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999, ông Tôn đã từng bị bắt và giam giữ nhiều lần. Tháng 12 năm 2000, ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức; tháng 8 năm 2002, ông tiếp tục bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Những bên tham gia bức hại ông Tôn:

Tiếu Kế Điền, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Song Thành: +86-13936238777, +86- 451-83208058 (nhà riêng)

Hồ Nghiệp Lâm, thẩm phán tại Tòa án quận Song Thành: +86-18346585558, +86-451-53168474 (cơ quan)

Trương Chấn Đình, công tố viên: +86-13945122872


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/10/345442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162878.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share