Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Hàng nghìn người dân thành phố Yên Đài đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho bà Tất Tú Thục, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tất bị công an phường Nam Đại bắt giữ phi pháp vào tháng 8 năm 2016. Tháng 3 năm 2017, tòa án huyện Chi Phù đã mở phiên tòa xét xử bà.

ee5585b507389b40c7c271fb53daf003.jpg
Hơn 3,600 người dân đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho bà Tất Tú Thục.

Bà Tất là giáo sư về hưu của Đại học Lỗ Đông. Bà bị bắt vì đã đi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp – một pháp môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Lệnh bắt bà không được công tố viên phê chuẩn cho đến tận ngày 6 tháng 9 năm 2016.

Phiên tòa kết thúc mà không có tuyên án

Ngày 3 tháng 3 năm 2017, tại tòa án huyện Chi Phù, hơn 20 người gồm người thân, bạn bè, và hàng xóm của bà Tất đã đến dự thính phiên tòa. Tuy nhiên, phòng xử án không còn một chỗ trống bởi các nhân viên của tòa án và phòng 610 đã ngồi chật kín các dãy ghế.

Luật sư của bà Tất khẳng định rằng việc bà đi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp không hề phạm pháp, ngược lại, chính những người bắt và giam giữ bà mới vi phạm pháp luật bởi họ đã xâm phạm quyền công dân của bà, do đó họ sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, luật sư yêu cầu tòa án ngay lập tức trả tự do cho thân chủ của mình.

Tại tòa án, bà Tất cũng tường thuật chi tiết những cải biến về sức khỏe và tinh thần sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Phiên tòa đã kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa, nhưng thẩm phán đã không đưa ra được tuyên án cuối cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/4/343827.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/15/162505.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share