Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Xích Phong, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-3-2017] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Xích Phong, Trung Quốc Đại lục. Trong sáu tháng qua, tại khu vực của chúng tôi đã xuất hiện một vài hiện tượng loạn Pháp.

Một số điều phối viên khu vực và học viên lâu năm cá biệt nói rằng tà ác không còn tồn tại nữa. Họ đã thay đổi nội dung phát chính niệm thành “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Họ tuyên bố phát chính niệm theo cách này giúp các học viên tĩnh lại và có tác dụng cường đại trong việc cứu độ chúng sinh. Một số học viên đã thử và thấy có thể tĩnh lại, hiệu quả rất rõ ràng, vì vậy đã truyền rộng ra.

Phương thức này nhanh chóng lan truyền khắp Xích Phong đến các huyện xung quanh, tạo nên một sự hỗn loạn. Cả học viên mới và cũ đều bị ảnh hưởng. Những người tà ngộ đi khắp nơi quảng bá. Một vài người trong số họ có thể nói cả bốn tiếng đồng hồ về việc này. Một số học viên đã oán trách về hành vi của họ, trong khi những người khác viết bài chia sẻ gửi cho trang web Minh Huệ, còn có người viết thư cho Sư phụ.

Cá nhân tôi nghĩ sự việc xảy ra không phải ngẫu nhiên. Sư phụ đã dạy chúng ta gặp chuyện cần hướng nội tìm thay vì hướng ngoại cầu, nhưng hầu hết chúng ta đều quên hướng nội tìm. Một số học viên lo lắng nói: “Nhanh lên! Hãy viết thư cho Minh Huệ Net để ngăn chặn hành vi phá hoại Pháp này”. Minh Huệ Net đã không đăng bài của họ, vì vậy họ lại viết thư gửi tới Sư phụ. Thử nghĩ xem, chúng ta có nên trông chờ Minh Huệ và Sư phụ đến ngăn chặn những sự việc này không. Chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta tu gì đây? Về khía canh “dĩ Pháp vi Sư” và duy hộ Đại Pháp, chúng ta đã kiến lập được uy đức gì?

Sự việc cho thấy rõ ràng trạng thái tu luyện không tốt của một bộ phận các học viên ở Xích Long. Thấy một số người đã không đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp, cựu thế lực đã khiến một số đi sang tà ngộ với mục đích huỷ đi bộ phận những học viên này. Thực ra, khảo nghiệm này rất đơn giản, chỉ là một vấn đề cơ bản trong tu luyện. Dùng Pháp để đo lường có thể dễ dàng thấy hành vi này là sai. Vậy tại sao lại có không ít người bị lôi kéo mà học theo họ? Rõ ràng là những người này không có chủ kiến, học người chứ không học Pháp. Một số phụ đạo viên thậm chí còn lúng túng về vấn đề mang tính nguyên tắc này.

Nếu mọi người đều nắm rõ Pháp lý, không nghe không tin những lời tà ngộ này thì kẻ xấu sẽ không có thị trường. Họ sẽ phải dừng lại. Sư phụ trước đây đã có một bài giảng về việc loạn Pháp ở Xích Phong, lúc đó đã khiến các học viên chấn động rất lớn, một số học viên buồn bã nói: “Chúng ta cần phải dĩ Pháp vi Sư, tu luyện tốt và không để Sư phụ phải lo lắng nữa”.

Thế nhưng sau đó chưa tới nửa năm, lại liên tiếp xuất hiện mấy hiện tượng loạn Pháp. Ví như, có đồng tu khai thiên mục thay đổi nội dung phát chính niệm, có không ít nhóm học Pháp lan truyền, có người thuyết giảng loạn Pháp hết lần này tới lần khác.

Hiện tượng loạn Pháp này xuất hiện, nó cũng phơi bày một vấn đề khác trong tu luyện: tâm giữ thể diện. Một số học viên không dám chỉ ra những hành vi sai của những người phá hoại Pháp. Họ chỉ nói một cách gián tiếp hoặc giữ im lặng nhưng lại phàn nàn về nó sau lưng họ.

Một số học viên nghĩ hành vi này sẽ dừng ngay khi chúng ta viết bài vạch trần nó trên Minh Huệ Net. Khi bài viết của họ không được đăng, họ phàn nàn rằng Ban biên tập Minh Huệ vô trách nhiệm, nhưng lại quên đi vai trò của chính họ. Cựu thế lực thấy chỉnh thể ở trong trạng thái này đã không ngừng khiến tà ngộ lan rộng. Đây là một lỗ hổng của chỉnh thể mà mỗi học viên đều có phần trong đó.

Đối với những đồng tu tà ngộ, chúng ta phải dựa trên Pháp mà nghiêm túc chỉ ra, không được có tâm sợ đắc tội với người khác, không được ích kỷ chỉ nghĩ đến việc mất thể diện. Mỗi chúng ta, đặc biệt là những học viên lâu năm, nên nói với họ rằng: “Những việc làm khác người này đã phá hoại Pháp một cách nghiêm trọng. Khẩu quyết phát chính niệm là do Sư phụ quy định. Thay đổi bất cứ một chữ nào là đều là tội lớn tày trời”.

Chuyện này xuất hiện cũng là hảo sự. Từ đó có thể thấy các học viên ở Xích Phong đã “dĩ Pháp vi Sư” như thế nào. Có bao nhiêu người chân chính có thể duy hộ Đại Pháp và bao nhiêu người đã mù quáng làm theo đám đông. Nếu như chỉnh thể đều đề cao lên, đều có thể “dĩ Pháp vi Sư”, đều có thể dùng Pháp để đo lường sự việc đúng hay sai, đó mới là khiến Sư phụ vui lòng nhất, cũng là khiến chúng thần bội phục.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/29/就赤峰地区乱法现象与同修交流-344860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162740.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share